Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII năm 2017

20/05/2017 - 05:18
Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đại Đại hội thực hiện nghi thức châm đuốc khai mạc.

20 giờ ngày 19-5-2017, tại Sân vận động tỉnh Bến Tre diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long (TDTT ĐBSCL) lần thứ VII năm 2017. Hơn 300 đại biểu khách mời (trong đó có một số khách mời Trung ương) và hơn 5 ngàn lực lượng của các thành phần dự lễ khai mạc.

 

 

Đoàn Bến Tre diễu hành qua lễ đài.

 

Đến dự có ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Nguyễn Kiều Linh - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, ông Lê Duy Khánh - Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam, lãnh đạo khu vực và đại diện UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ.

Phía lãnh đạo tỉnh Bến Tre, đến dự có ông: Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng đông đảo đại biểu tỉnh, lực lượng vận động viên, cổ động viên trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ khai mạc, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao hoa, biểu trưng và tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 4 đơn vị tài trợ chính (có mức tài trợ 100 triệu đồng trở lên) của đại hội, gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam và Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận Phong.

Đại hội có 18 đơn vị tham gia chính thức, gồm: đơn vị chủ nhà Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Kiên Giang, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Giang, Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4 - Quân khu 9. Trước giờ khai mạc, Ban tổ chức đã chiếu clip phóng sự về kinh tế - xã hội, các sự kiện thể thao trước đại hội.

Đúng 20 giờ, chương trình diễu hành của đội nghi thức và các đoàn vận động viên chính thức bắt đầu. 20 giờ 20 phút, nghi thức châm đuốc đã được thực hiện trang trọng do đoàn rước đuốc rước ngọn đuốc từ Bảo tàng tỉnh về đến sân lễ và được trao lại cho ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kiêm Trưởng Ban tổ chức thực hiện nghi thức châm đuốc khai mạc đại hội. Ngay sau nghi thức châm đuốc, toàn thể đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ rất trang trọng.

Ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức đại hội phát biểu khai mạc đại hội. Ông nêu: Đại hội TDTT ĐBSCL được tổ chức theo chu kỳ 2 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2005. Qua 6 lần tổ chức, lần lượt do Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang làm Trưởng ban tổ chức, đại hội thực sự trở thành ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Đây cũng được xem là một trong những sự kiện thể thao có quy mô và tầm vóc lớn của thể thao Việt Nam, nên từ năm 2011 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Tổng cục TDTT, Cục Công tác phía Nam có sự quan tâm đầu tư để tới đây sẽ xét công nhận và chính thức đưa vào là một trong những chuỗi hoạt động về thể thao trọng điểm của quốc gia.

 

Đoàn An Giang diễu hành qua lễ đài.

 

Rõ ràng, Đại hội TDTT ĐBSCL đã tạo nên sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến phong trào tập luyện và thi đấu thể thao cho nhiều thành phần xã hội trong vùng. Đồng thời, tạo nên sự đoàn kết gắn bó, trao đổi, học tập, kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý và chuyên môn giữa các tỉnh thành, góp phần phát hiện, tuyển chọn và đào tạo thêm nhiều tài năng thể thao xuất sắc cho từng địa phương, khu vực và cả nước. Qua đó, đóng góp không nhỏ số lượng huy chương vào bảng vàng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam ở các đấu trường cấp khu vực, châu lục và quốc tế trong hơn một thập niên qua.

Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII – Bến Tre năm 2017 được mở rộng ra với sự tham dự của 18 đoàn thể thao đại diện các tỉnh ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài việc tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đại hội còn là dịp để kiểm tra, đánh giá chặng đường 42 năm xây dựng và phát triển phong trào TDTT trong và ngoài khu vực; thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT quần chúng, thể thao học đường ở từng địa phương, tạo đà cho thể thao thành tích cao ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đối với địa phương Bến Tre, công tác chuẩn bị điều kiện thi đấu các môn giai đoạn 2 như: sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ được quan tâm, đảm bảo khá chu đáo, đã hoàn thành giai đoạn 1 công trình xây dựng sân vận động với 10 đường chạy, hố nhảy, bãi ném của môn Điền kinh, sân bóng đá đủ tiêu chuẩn và khán đài A có sức chứa 6,5 ngàn chỗ ngồi. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức đại hội thể thao cấp khu vực mở rộng, quy tụ hàng ngàn lực lượng tham gia với chủ trương chung của tất cả các địa phương là thực hiện đúng phương châm “Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng  - Tiến bộ” và hướng đến mục tiêu tiến hành một đại hội thể thao “trong sạch”.

8 giờ 40 phút, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội đã tuyên bố đại hội chính thức được khai mạc. Đại diện vận động viên, trọng tài đã thực hiện nghi thức tuyên thệ tại đại hội. Sau phần nghi thức, lãnh đạo Trung ương, khu vực và lãnh đạo tỉnh đã đến tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao tham dự đại hội.

8 giờ 45 phút diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật. Chương trình biểu diễn nghệ thuật (35 phút) có hơn 500 diễn viên tham gia biểu diễn, bố cục gồm 3 chương: Chương 1: Miền Nam nhớ mãi ơn Người; Chương 2: Đồng khởi mới - khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Chương 3: Bay cao, bay xa đất mẹ chín rồng (chỉ đạo nghệ thuật: đồng chí Trần Thị Kiều Tôn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổng đạo diễn: nhạc sĩ Lan Phong).

Chương trình sử dụng và phát huy tối đa nội lực, khả năng của các lực lượng quần chúng tại địa phương, đồng thời quy tụ sự tham gia của lực lượng chuyên nghiệp. Kết hợp giữa nghệ thuật và biểu diễn TDTT, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng thể hiện phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân. Kết hợp các loại hình truyền thống cùng với các phương tiện kỹ thuật hiện đại để chuyển tải nội dung chủ đề; sử dụng hình ảnh kết hợp xử lý sân khấu mang tính tương tác, gần gũi, tạo thành tổng thể hài hòa, tạo cảm xúc cho người xem.

Được biết sau lễ khai mạc, ngày 20-5-2017, các đoàn thể thao sẽ bước vào thi đấu các môn ở giai đoạn 2.

 

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN