 |
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. |
Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2016 tại Hậu Giang (MDEC - Hậu Giang 2016), vào tối 11-7-2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng: ĐBSCL là một trong những vùng đất màu mỡ, có sản lượng nông, thủy sản lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và đứng đầu Việt Nam, chiếm 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây của cả nước, đóng góp 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng cá xuất khẩu của cả nước.
Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực
và thế giới, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, tạo nhiều cơ chế mới
về thương mại và đầu tư nhưng cũng đặt ra những thách thức rất lớn. Do đặc thù
địa lý, ĐBSCL bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những tác động bất lợi của biến đổi
khí hậu, khô hạn, xâm nhập mặn và nước biển dâng, gây thiệt hại nặng nề về sản
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, ảnh hưởng đời sống và sinh kế của nhân
dân trong vùng.
Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ
ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo Tây Nam
Bộ, Ban tổ chức diễn đàn, các bộ, ban, ngành Trung ương trong việc tổ chức diễn
đàn theo đúng kế hoạch và nội dung rất phong phú, thiết thực. Phó thủ tướng
hoan nghênh và cảm ơn sự tham gia tích cực, tâm huyết của các tổ chức quốc tế,
các nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân ĐBSCL vì sự
thành công của diễn đàn này; hy vọng và tin tưởng diễn đàn sẽ thảo luận sôi nổi,
thực chất, sát thực, có nhiều kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo
Tây Nam Bộ, các tỉnh, thành trong vùng để hoàn thiện khung cơ chế chính sách,
hành động ngay, không chậm trễ vì mục tiêu phát triển, an toàn, trù phú và bền
vững cho ĐBSCL.
z Trước đó, Ban tổ chức đã khai mạc Hội chợ Công thương
khu vực ĐBSCL năm 2016. Có 1.233 gian hàng của 440 doanh nghiệp, tổ chức trong
và ngoài vùng tham gia giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực và chính sách
mời gọi đầu tư của các tỉnh, thành. Đặc biệt, có sự tham gia của các tổng lãnh
sự quán: Cuba, Úc, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc...
Bên cạnh đó, hội chợ cũng giới thiệu những thành tựu khoa
học, công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp, tổ chức khoa học trong và ngoài
nước phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của vùng. Đồng thời, tạo điều kiện
để các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên
gia trong và ngoài nước, người sản xuất gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, ký kết hợp
tác kinh tế trong đầu tư phát triển, góp phần khai thác có hiệu quả cao nhất tiềm
năng, lợi thế của vùng ĐBSCL.