Hệ thống
giao thông liên hoàn
Bến Tre được hợp thành bởi ba dải cù lao tách
biệt nhau và tách biệt với cả các tỉnh, thành lân cận bởi các nhánh sông chính:
Tiền, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên. Khi các cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên
và hệ thống các cầu, đường tuyến huyện, liên huyện được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh
đã phá thế biệt lập, tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư, góp phần khai thác lợi thế, tiềm
năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh có trục quốc lộ 60 và 57 đi
qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh về các tỉnh Tây Nam Bộ. Bến Tre chỉ cách TP. Hồ
Chí Minh 86km, mất 1 giờ rưỡi đi ô tô theo tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh
- Trung Lương. Nếu cầu Rạch Miễu là cửa ngõ kết nối Bến Tre với TP. Hồ Chí Minh
và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì cầu Cổ Chiên là cửa ngõ kết nối Bến Tre
với các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ.
Hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long hoàn chỉnh là điều kiện thu hút đầu tư các nhà đầu tư.
Với đặc trưng hình thành, giao thông thủy là
thế mạnh, thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm đi đến các cảng của
TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận. Chiến lược xây dựng và phát triển hệ
thống giao thông đến năm 2030, Bến Tre kỳ vọng trở thành một trong những trung
tâm kinh tế của các tỉnh phía Nam.
Khuyến
khích đầu tư ngành dừa
Bến Tre được mệnh danh là thủ phủ dừa Việt
Nam, với diện tích trồng dừa lớn nhất nước. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 70
ngàn héc-ta dừa, sản lượng đạt 600 triệu trái/năm. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu
các sản phẩm từ dừa đạt trên 150 triệu USD/năm, với khoảng 40 sản phẩm được xuất
khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các ngành công nghiệp khác cũng phát
triển khá toàn diện, trong đó có nhiều dự án vốn đầu tư nước ngoài. Giá trị sản
xuất công nghiệp đạt trên 22,3 ngàn tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh
có 54 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 823 triệu USD. Ông Nguyễn Minh Cảnh
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tỉnh đang kêu gọi đầu tư sản xuất
các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ dừa như: sữa dừa, bột sữa dừa, mụn dừa,
thạch dừa và các sản phẩm mới; duy trì sản xuất và nâng cao sản lượng các sản
phẩm chế biến từ dừa, nhất là cơm dừa nạo sấy, kẹo dừa, chỉ xơ dừa, hàng thủ
công mỹ nghệ.
Phát triển
các chuỗi sản phẩm nông nghiệp
Tỉnh xác định nông nghiệp đóng vai trò chính
và từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch
vụ. Phát triển công nghiệp tập trung vào lĩnh vực chế biến hàng nông sản theo
hướng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản tại
địa phương.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, tỉnh
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các chuỗi sản phẩm cây ăn trái
như: bưởi, dừa, chôm chôm, nhãn…; chuỗi sản phẩm hoa kiểng, nhất là ứng dụng
nông nghiệp kỹ thuật cao để mang lại giá trị gia tăng cao cho sản phẩm lợi thế
này; chuỗi giá trị sản phẩm bò, heo; nhất là các dự án chế biến, xuất khẩu và
chăn nuôi theo quy mô trang trại.
Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh hiện nay khoảng
27.742ha. Sản lượng hàng năm đạt trên 300 ngàn tấn; đang từng bước hình thành
vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản, năng suất cao tại huyện Chợ Lách, Châu
Thành, trong đó tập trung loại cây thế mạnh như: bưởi da xanh, sầu riêng, măng
cụt, chôm chôm... các vườn đặc sản hỗn hợp kết hợp với nuôi xen thủy sản trong
mương vườn và du lịch sinh thái.
Tỉnh hiện có 33 làng nghề sản xuất giống hoa
kiểng. Trong đó, làng nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng Cái Mơn là lớn nhất và
được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam. Sản lượng sản xuất hàng năm khoảng 9 triệu sản
phẩm, tiêu thụ khắp cả nước và một phần xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc và
Đài Loan.
Ngành chăn nuôi cũng là một thế mạnh của Bến
Tre, phát triển khá mạnh so với các tỉnh trong khu vực. Hiện nay, tỉnh đang có
đàn gia súc với trên 856 ngàn con (chủ yếu là bò, heo) và gần 6,56 triệu gia cầm
(gà, vịt, chim cút). Tỉnh phấn đấu phát triển chăn nuôi đàn gia súc để được xem
như là vùng cung ứng thịt và giống bò nổi tiếng với thương hiệu Bò Ba Tri đứng
vào hàng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Dịch vụ
công nghệ cao và chế biến xuất khẩu
Bến Tre có bờ biển dài 65km, là điều kiện thuận
lợi để phát triển kinh tế biển, gồm: nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; dịch vụ hậu
cần nghề cá; dịch vụ vận tải biển. Diện tích nuôi thủy sản đạt gần 47 ngàn
héc-ta, gần 4.300 tàu khai thác thủy sản; tổng sản lượng trên 450 ngàn tấn/năm,
là nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.
Bến Tre đang trở thành thị trường tốt và cạnh tranh cho các nhà máy sản xuất thức
ăn tôm, cá...
“Tận dụng lợi thế kinh tế biển, Bến Tre mong
muốn được các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư phát triển chuỗi giá trị con tôm, nhất
là các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, chế biến, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, để tiếp tục đáp ứng nhu cầu phát triển, tỉnh đang ưu tiên kêu gọi đầu
tư xây dựng các trung tâm thương mại, các mô hình bán lẻ hiện đại ở khu vực đô
thị và nông thôn; đẩy mạnh thu hút đầu tư để tận dụng lợi thế của mình, nhất là
các dự án du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng vào huyện Thạnh
Phú” - ông Nguyễn Minh Cảnh cho biết.
Bến Tre hiện có khoảng
1,26 triệu người, trong đó 70,2% trong độ tuổi lao động. Cơ sở đào tạo, dạy
nghề gồm: Trung tâm Đào tạo Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre; 2
trường cao đẳng; 4 trường trung cấp nghề; 9 trung tâm dạy nghề; 10 trung tâm
giáo dục thường xuyên cấp huyện, tỉnh và nhiều cơ sở dạy nghề quy mô nhỏ. Có
khoảng 11.000 học sinh phổ thông tốt nghiệp hàng năm. Các điều kiện khác như
bưu chính viễn thông, điện, nước đã cơ bản đáp ứng nhu cầu và đang được tỉnh
mời gọi đầu tư để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ cho sinh
hoạt và sản xuất. |