Để chuẩn bị phục vụ hàng hóa Tết Bính Thân 2016, Sở Công Thương đã triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; đồng thời chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong dịp Tết. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết nhằm đảm bảo cung cầu, không để tăng giá bất hợp lý.
Hiện nay, các doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng
hàng hóa tương đối lớn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Đặc biệt, vào dịp
Tết năm nay, Trung tâm thương mại Sence City Bến Tre đã đi vào hoạt động. Đây
là trung tâm thương mại đầu tiên trên địa bàn tỉnh với quy mô lớn, hiện đại, tạo
ra nơi vui chơi, giải trí, mua sắm cho nhân dân, góp phần làm tăng thêm cơ sở hạ
tầng thương mại hiện đại cho tỉnh. Siêu thị Coopmart cũng căn cứ vào lượng
khách hàng và doanh số bán thực tế tại siêu thị thời gian qua để dự trữ hàng
hóa tham gia bình ổn từ nay đến Tết Nguyên đán 2016, bao gồm: 20 tấn gạo, 25
ngàn lít dầu ăn, 15 tấn đường, 25 ngàn trứng gia cầm, 15 ngàn thùng bia, 5 ngàn
thùng nước ngọt, 7 tấn lạp xưởng, 8 tấn bánh mứt...
Ông Trần Khánh Đang - Giám đốc Công ty Lương
thực Bến Tre cho hay: Đơn vị đã đăng ký thực hiện chương trình bình ổn giá
lương thực với số lượng gạo dự trữ bình ổn trong dịp Tết là 500 tấn. Ngoài ra,
công ty cũng tổ chức lực lượng thường trực, phương tiện vận chuyển sẵn sàng đáp
ứng khi có yêu cầu; thông tin trên các phương tiện truyền thanh để người dân biết
đến mua khi có sự cố và tổ chức thêm từ 1 - 3 điểm bán hàng lưu động để phục vụ
nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết. Công ty cổ phần thương mại Trúc Giang cũng
đã dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết, cụ thể: dầu ăn các loại 84
ngàn lít, mì gói các loại 170 ngàn thùng, thực phẩm chế biến 1,5 tỷ đồng, một
lượng lớn bia lon, bia chai và nước ngọt các loại. Công ty Xăng dầu Bến Tre đã
nâng mức dự trữ hiện tại từ 4.000m3 lên 5.000m3. Với mức dự trữ này, công ty đảm
bảo đủ nguồn cung phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trong thời
gian trước, trong và sau Tết. Ngoài ra, công ty cũng đã tăng lượng tồn kho tại
các cửa hàng trong mạng lưới, các đại lý để đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng tại
chỗ và chuẩn bị sẵn sàng cho các phương tiện vận chuyển chuyên dùng thủy, bộ
tham gia cấp hàng khi cần thiết.
Về mặt hàng hoa kiểng phục vụ Tết, đến thời
điểm này, tại Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc có trên 20 ngàn hộ nông dân tham gia sản
xuất hoa kiểng phục vụ cho dịp Tết, với tổng số lượng trên 9 triệu sản phẩm,
tăng khoảng 15% so với Tết năm 2015. Các huyện đang phối hợp với Sở Công Thương
để tập trung tìm thị trường tiêu thụ. Vừa qua, huyện Chợ Lách đã đăng ký mặt bằng
với chợ hoa Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh 180 lô, liên hệ với TP. Long Xuyên, tỉnh
An Giang để bố trí địa điểm và chuẩn bị liên hệ với tỉnh Bình Dương, quận Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh. Các nhà vườn cũng đã tự liên hệ tiêu thụ tại các điểm truyền
thống như Công viên Lê Văn Tám, 23 tháng 9, bến Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh để
bán như mọi năm.
Theo bà Phan Thị Hân - Phó Giám đốc Sở Công
Thương, để phục vụ các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán 2016, Sở Công Thương cũng đã
phối hợp với Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại và quảng cáo Quốc Tế (CIAT) tổ
chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại và Khuyến mại năm 2016. Hội chợ dự kiến
diễn ra từ ngày 15 đến 21-1-2016 (tức từ 6 đến 13 tháng Chạp năm Ất Mùi). Hội
chợ dự kiến có 120 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, với trên 300 gian
hàng. Bên cạnh việc trưng bày, giới thiệu, buôn bán các sản phẩm đặc sản của địa
phương, hội chợ còn có các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm
trong dịp Tết như: quần áo, giày dép, hàng kim khí điện máy, thực phẩm… Ngoài
ra, hội chợ cũng sẽ góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân
trong tỉnh nhân dịp đầu năm mới.
Để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường, các hoạt động phân phối, thu mua hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản,
thực phẩm thiết yếu phục vụ cho những tháng cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán
Bính Thân 2016, ông La Văn Bé - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh
cho biết: Chi cục phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức kiểm tra, kiểm
soát, chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; hàng sản xuất,
buôn bán kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không qua kiểm dịch, nhiễm vi sinh,
gian lận về đo lường; đặc biệt, kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, tập
trung ở các chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh, các bếp ăn tập thể,
cơ sở chế biến thức ăn.