![]() |
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập kiểm tra công tác phòng tránh, ứng phó với cơn bão số 16 (Tembin) tại khu neo đậu cho tàu thuyền huyện Bình Đại. Ảnh: Viết Duyên |
Chiều 24-12-2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến ứng phó với cơn bão số 16 (Tembin).
Dự hội nghị còn có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương. Tại điểm cầu Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng dự.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác phòng chống bão, đồng thời nhấn mạnh đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, kèm theo triều cường sẽ gây thiệt hại lớn nếu sơ suất trong chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu các địa phương và người dân phải thường xuyên theo dõi thông tin, nắm bắt kịp thời tình hình của cơn bão, không được chủ quan; đài khí tượng thủy văn và các cơ quan báo chí, truyền thông cần nâng cao thời lượng tuyên truyền, thông tin đầy đủ diễn diễn của cơn bão đến tận người dân ở mọi khu vực; các địa phương phải xây dựng biện pháp di dời dân ra vùng an toàn, đặc biệt huy động lực lượng công an, quân đội, thanh niên giúp dân gia cố nhà cửa đảm bảo an toàn; các giàn khoan trên biển cần có kế hoạch phòng chống cụ thể, nếu cần thiết có thể tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
Về phương án bảo vệ tài sản, hoa màu của người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương nằm trong vùng tâm bão cần hướng dẫn bà con khẩn trương thu hoạt với tiêu chí "xanh nhà hơn già đồng", nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân; dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để triển khai các hoạt động ứng phó. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác sẵn sàng ứng cứu phải được coi là nhiệm vụ số một của các lực lượng chức năng; khi cần thiết, triển khai biện pháp mạnh đối với những tàu thuyền, cá nhân không chấp hành thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: H. Linh
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Hiện cơn bão số 16 rất nguy hiểm, đang ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa, đến chiều 25/12, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Côn Đảo; tối và đêm 25/12, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau với gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; sau đó tiếp tục gây nguy hiểm cho vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và các địa phương trong đất liền với gió cấp 8, giật cấp 11; sóng biển có thể lên trên 10m, sau đó sẽ đi vào đất liền mới suy yếu.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, khắc phục tâm lý chủ quan, di dời và sơ tán dân đến nơi an toàn; vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ”. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai tốt các phương án di dời, bảo vệ tính mạng cho người dân và kết thúc việc di dời trước 16 giờ, ngày 25-12-2017, sau đó còn trường hợp nào không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế.
* Chiều 24-12-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 16 (bão Tembin) tại huyện Ba Tri. Tại đây, ông lưu ý, địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời và khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khẳng định mọi công tác ứng phó với bão số 16 sẽ hoàn tất trước 16 giờ ngày 25-12-2017. Ảnh: Mã Phương
Theo ông Cao Văn Trọng, vào 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày mai (25-12-2017), lực lượng phòng, chống bão số 16 sẽ áp dụng các biện pháp để hỗ trợ người dân di dời về nơi an toàn. Trường hợp người dân không đồng ý di dời sẽ bị cưỡng chế. Riêng 3 huyện biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú đã tăng cường mỗi huyện một trung đội vũ trang để sẵn sàng hỗ trợ người dân phòng, chống bão có hiệu quả. Đối với các hộ nuôi tôm, cũng như nuôi trồng thủy sản khác, có khả năng thu hoạch sớm thì khuyến khích để hạn chế thiệt hại, nếu hộ dân có nhu cầu thì được lực lượng tại chỗ hỗ trợ. Tất cả những công việc sẽ hoàn thành trước trước 3 giờ chiều cùng ngày.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho biết, các lực lượng phòng, chống bão sẽ tập trung tối 25 và sáng 26-12-2017. Đây là thời gian nguy hiểm nhất của bão số 16, vì khả năng bão đổ bộ vào ban đêm là rất lớn. Toàn tỉnh có hơn 3.000 dân thuộc diện phải di dời, chủ yếu sống ven sông, ven biển, các cồn bãi tại các 3 huyện ven biển, gồm: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Cơ quan chức năng liên hệ, kiểm soát được gần 4.000 tàu thuyền của tỉnh, trong đó phần lớn đã neo đậu an toàn tại các khu vực phòng, chống của tỉnh, số còn lại đã di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.
Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 16 tại 2 huyện Ba Tri và Bình Đại. Các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 16 tại các địa phương còn lại.
* Trước đó, chiều 23-12-2017, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương đã chủ động các phương án phòng tránh, ứng phó bão số 16 bão Tembin (Trâu Mộng) và đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học, sơ tán dân; thực hiện việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 8 giờ sáng cùng ngày. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang khẩn trương liên lạc với số tàu trên biển để hướng dẫn tìm nơi tránh trú an toàn.

Tàu, thuyền neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão huyện Bình Đại. Ảnh: Viết Duyên
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo 3 Đồn Biên phòng (Hàm Luông, Cổ Chiên, Cửa Đại) sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị thông báo cho số phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; thống kê, kiểm đếm số lượng tàu, người, khu vực hoạt động. Đến thời điểm này, có 2.680 phương tiện tàu, thuyền đã tìm được nơi neo đậu tại các bến, bãi của tỉnh và khu vực các đảo. Hiện vẫn còn 487 phương tiện/1.948 người đang hoạt động trên biển ngoài khu vực nguy hiểm. Sau khi nhận định cơn bão số 16 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Tây Nam Bộ, các tỉnh đều khẩn trương thực hiện các phương án phòng tránh theo phương châm “4 tại chỗ”.
* Đến trưa 24-12-2017, Sở Giao thông vận tải đã thông báo diễn biến bão cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ở các bến phà, đò ngang, đò dọc, đò du lịch để có phương án phòng, tránh kịp thời và đảm bảo an toàn. Đồng thời, sở chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện giao thông thủy bộ phục vụ sơ tán và ứng phó với bão khi có yêu cầu.
Cảng vụ đường thủy nội địa đã đến các cảng, bến tuyên truyền, nhắc nhở các chủ bến, đặc biệt là bến du lịch không cho phương tiện thủy xuất bến từ 16 giờ ngày 24-12-2017 cho đến khi có lệnh của UBND tỉnh. Những bến không gặp được chủ, Cảng vụ sẽ gọi điện thoại thông báo. Trường hợp phương tiện cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế.
Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra các bến khách ngang sông, yêu cầu chủ phương tiện tuyệt đối không xuất bến trong lúc mưa bão. Hiện đoàn đã đi kiểm tra hơn 70 bến khách ngang sông. Hầu hết các bến đều đảm bảo an toàn. Ngoài ra, hai đội chuyên ngành của Thanh tra sở cũng đã bố trí lực lượng để hỗ trợ điều tiết giao thông khi có sự cố tắc đường xảy ra.
Trung tâm Quản lý phà và bến xe đã huy động một số xe của doanh nghiệp chưa xuất bến, 1 phương tiện ca nô; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái kết hợp với Hợp tác xã Vận tải thủy bộ huy động phương tiện vận tải khi có nhu cầu sơ tán, di dời dân.
* Huyện Giồng Trôm có 650 nhà tạm và 283 hộ dân ở các cồn thuộc 3 xã Thạnh Phú Đông, Hưng Phong và Sơn Phú. Tại buổi làm việc với ông Đoàn Hải Nam - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh vào sáng 24-12-2017, huyện đã thống nhất các phương án triển khai phòng, chống bão Tembin, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về bão Tembin ảnh hưởng trực tiếp đến Bến Tre; thành lập tổ cưa máy giải tỏa đường sau bão, chuẩn bị công tác cúp điện khi bão vào địa bàn tỉnh; các ban, ngành đoàn thể và các xã, thị trấn trực 24/24; vận động nhân dân cho cát vào bao và giằng trên mái nhà; cần chặt tỉa cành cây trồng xung quanh nhà tránh gãy đỗ; tận dụng những vật dụng kiên cố sẵn có trong nhà để chui vào trú ẩn khi cần thiết... Khi bão vào đất liền tuyệt đối không ra đường, nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất.
* UBND huyện Châu Thành đã triệu tập cuộc họp khẩn với các ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn phổ biến các nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, tránh, ứng phó với bão Tembin. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lê Quang Vịnh chỉ đạo các thành viên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các xã, thị trấn khẩn trương triển khai kế hoạch đảm bảo ứng phó có hiệu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do bão có thể gây ra. Đặc biệt, tập trung công tác sơ tán người dân đảm bảo an toàn trong phòng, tránh bão; phân công trực 24/24 theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chỉ đạo ứng phó có hiệu quả. Đài Truyền thanh huyện thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo về khí tượng thủy văn, dự báo về diễn biến của bão, thông tin kịp thời đến các địa phương và nhân dân để chủ động ứng phó.
Tính đến 11 giờ ngày 24-12-2017, các xã, thị trấn đã triển khai kế hoạch phòng, tránh và ứng phó với bão; chuẩn bị về nhân lực, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Qua khảo sát, toàn huyện dự kiến sẽ sơ tán tránh bão 2.007 hộ, với 5.686 nhân khẩu. Trong đó, sơ tán từ các cồn về đất liền 732 hộ với 1.712 nhân khẩu.
* Tại huyện Chợ Lách, sáng 24-12-2017, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức trực 24/24, thường xuyên theo dõi diễn biến bão, tiếp nhận thông tin chỉ đạo và tham mưu các phương án ứng phó. Các thành viên phụ trách địa bàn đã xuống thực địa, kiểm tra các vị trí đê bao xung yếu và công tác phòng tránh của các địa phương; hướng dẫn nhân dân bảo vệ nhà ở, tài sản, tổ chức trực, kiểm tra và gia cố đê bao; thống kê số lượng và vận động nhân dân sơ tán đến nơi an toàn. Kiểm tra các khu vực đê bao xung yếu, các công trình xây dựng; gia cố, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; kiểm tra kế hoạch đảm bảo giao thông, liên lạc thông suốt trước, trong và sau bão.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ, điều động thêm xáng dây đến địa bàn huyện, sẵn sàng gia cố khi xảy ra sạt lở đê bao; hỗ trợ lực lượng chuyên dùng giúp dân khắc phục thiệt hại do bão.
* Toàn huyện Mỏ Cày Nam có 2.999 hộ dân cần di dời. Phương án là di dời hộ dân sinh sống ở nhà tạm bợ, không đảm bảo an toàn, không kiên cố sang nhà kiên cố, chắc chắn. Trong đó, huyện ưu tiên di dời các đối tượng dễ bị tổn thương, như: người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ. Người dân ở các khu vực xung yếu, có nguy cơ cao bị ảnh hưởng: trên tàu thuyền, lồng bè, cửa sông có nguy cơ bị sóng to, gió lớn, ngập sâu; khu vực có nguy cơ sạt lở cặp khu vực cặp sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, các cồn Thành Long, cồn Dung. Thời gian hoàn thành công tác di dời, sơ tán dân trước ngày 25-12-2017.
Tính đến 16 giờ ngày 24-12-2017, huyện Ba Tri đã kêu gọi được 944 phương tiện tàu, thuyền tìm được nơi neo đậu an toàn tại các bến của huyện và các tỉnh bạn. Hiện vẫn còn 793 phương tiện đang hoạt động trên biển ngoài khu vực nguy hiểm. Tất cả các phương tiện này đều đã nhận được thông tin bão và diễn biến cơn bão, đang trên đường tìm nơi trú ẩn.
Công tác vận động di dời, sơ tán dân vào nơi an toàn được các địa phương quan tâm thực hiện. Toàn huyện có 969 hộ, với hơn 2.797 người dân ở các xã An Thủy, Bảo Thuận, An Hiệp, Bảo Thạnh, Tân Thủy, An Hòa Tây, Tân Hưng, An Đức cần sơ tán. Trong ngày 24-12-2017, chính quyền địa phương đã tiến hành đến trận nơi cư trú của các hộ để làm công tác vận động di dời.
Theo kết quả rà soát, toàn huyện có 477 hộ có nhà tạm bợ cần di dời. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn có kế hoạch vận động những hộ này chủ động di dời đến các nhà kiên cố tránh trú khi bão.
|
Bão số 16 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh. Dự báo bão đỗ bộ vào các tỉnh Tây Nam Bộ vào tối 25-12-2017. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền, chủ động sơ tán đến nơi an toàn; đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm và neo đậu an toàn; khẩn trương chằng chống nhà cửa; gia cố bảo vệ lồng bè nuôi thủy sản, tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, khu vực nguy hiểm. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện tạm ngưng các cuộc họp không cần thiết để chuẩn bị công tác ứng phó bão. Các địa phương cần rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân. Nắm chắc số lượng người cần di dời, sơ tán; khu vực, địa điểm bố trí sơ tán; lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán; chuẩn bị hậu cần tại các điểm bố trí sơ tán. |
TTXVN - PV-CTV
| Chia sẻ bài viết |