Khánh thành cầu Rạch Heo

10/12/2007 - 07:14

Cắt băng khánh thành cầu Rạch Heo

Cầu Rạch Heo thuộc ấp Mỹ Chánh xã Phước Long (Giồng Trôm), là một ấp vùng sâu, trong kháng chiến chống Mỹ nơi đây bị tàn phá ác liệt, đã có nhiều chiến sĩ cách mạng và nhân dân hy sinh trên dòng sông này. Sau giải phóng, người dân ấp Mỹ Chánh gặp rất nhiều cách trở trong việc đi lại,do hạ tầng cơ sở bị hư hỏng nặng, muốn đi chợ Phước Long, hoặc đến các xã lân cận phải đi qua nhiều đò ngang, trong đó có đò ngang Rạch Heo.

Đồng chí Huỳnh Văn Be cùng đoàn Tp trong ngày khánh thành cầu.

Năm 2002 Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đã có nhiều quyết tâm xây dựng lại cơ sở hạ tầng như: đóng góp xây dựng tuyến đường bê tông dài gần 2km, thay 10 cây cầu dừa có chiều dài từ 8 mét đến 20 mét bằng cầu bê tông cốt thép . Ngoài đóng góp xây dựng cầu đường nhân dân trong ấp còn đóng góp kinh phí để kéo điện, xây nhà tình thương và gây quỹ khuyến học giúp học sinh nghèo. Tuy nhiên do mức đóng góp của nhân dân có hạn, nên những công trình lớn như cầu Rạch Heo cần sự huy động từ nhiều nguồn. Trước sự bức xúc của người dân, Hội KHKT cầu đường tỉnh đã phối hợp cùng huyện Giồng Trôm vận động kinh phí trên 731,9 triệu đồng để xây cầu rạch Heo; trong đó Thành ủy, UBND Thành phố Biên Hòa hỗ trợ 256,5 triệu đồng, ông Lê tâm Dũng nguyên Chánh văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh 50 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Huấn Nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh 50 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 229,4 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp 146,6 triệu đồng. Cầu Rạch Heo có chiều dài 76,5 mét, ngang 2,5 mét được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Sáng ngày 9/12 cầu rạch Heo đã được khánh thành, đến dự buổi lễ khánh thành có đồng chí Huỳnh văn Be Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Cao Tấn Khổng Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Thành ủy TP biên Hòa, cùng các nhà tài trợ và nhân dân trong xã.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN