Khánh thành Nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ

27/04/2015 - 07:10
Cắt băng khánh thành.

Ngày 24-4-2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ, tại xã Đại Điền.

Đến dự có ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thân tộc họ Huỳnh Phủ và đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa Hà Nội (thuộc Bộ VHTT&DL).

Nhà cổ Huỳnh Phủ hình thành cách nay trên 100 năm, được Bộ VHTT&DL công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 14-4-2011. Công trình tu bổ, tôn tạo Nhà cổ Huỳnh Phủ có diện tích 520m2, được xây dựng theo kiểu xuyên trính - kiểu nhà bằng gỗ phổ biến ở vùng Nam Bộ vào thời nhà Nguyễn, với các loại cây gỗ quý. Công trình bao gồm: tu bổ, tôn tạo hệ thống tường rào, đường giao thông nội bộ, cây xanh, thoát nước, điện chiếu sáng toàn khu nhà. Phần nhà phụ 70m2, cùng các hạng mục phụ trợ như: cổng chính, cổng phụ, nhà khách, nhà bếp, vệ sinh, bình phong; phục hồi một số đồ thờ, giường, bàn bếp, bàn cờ, miếu thờ ngoài trời, giếng đá cổ và khu mộ đá.

 Phần nội thất được tu bổ với các kiến trúc chạm khắc gỗ được chia làm nhiều tầng lớp, hoa văn dày đặc được xếp đối xứng hài hòa trên kèo, cột cửa, vách. Ngôi nhà được trang trí đa dạng vách gỗ kết hợp giữa chạm lộng, chạm nổi và chạm lưới. Khung cửa chạm nổi xen với cẩn ốc xà cừ; liễn áp cột và trang trong các khánh thờ được cẩn ốc bao lam thành vọng và khánh thờ chạm lộng kết hợp với sơn son thiếp vàng. Các hoa văn trang trí sinh động hấp dẫn, dù cùng một chủ đề nhưng được thể hiện không trùng lắp. Riêng khu mộ cổ cách nhà 3km, được tu bổ cổng và lối vào, đổ bê-tông, xây dựng đá xanh từ hàng rào bên ngoài đến phần lăng mộ bên trong.

Tổng kinh phí đầu tư 25,625 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng tu bổ, tôn tạo các hạng mục là 22,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. 

Ông Trần Ngọc Tam đánh giá, di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Việc tu bổ, tôn tạo di tích Nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ sẽ góp phần gìn giữ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích