PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy (đứng) chủ nhiệm đề tài trao đổi với các chuyên gia về kế hoạch khảo sát tại Bến Tre. Ảnh: TL
Đây là đề tài khoa học có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt trong quá trình cả nước và Bến Tre đang tiến hành hoạch định đường lối, chính sách phát triển cho giai đoạn 2020- 2030 và nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp 2020 - 2025.
Với việc được chọn là địa bàn triển khai khảo sát mang tính đại diện cho cả vùng Tây Nam Bộ, những đặc trưng văn hóa của mảnh đất con người Bến Tre từ góc nhìn lịch sử, dân tộc học, văn hóa học…
Bến Tre đã được khẳng định là địa bàn góp phần giúp nhóm đề tài thực hiện tốt phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận phù hợp với một đề tài nghiên cứu qui mô cấp quốc gia về bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới.
Tham gia hỗ trợ nhóm 5 thành viên đề tài đến từ Hà Nội là những chuyên gia tâm lý đầu ngành có nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre sẽ tiến hành khảo sát điểm đến tận hộ dân ở các xã Quới Thành, Tân Phú của huyện Châu Thành trong 4 ngày từ 29-7 đến 1-8-2019.
Theo PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy - Chủ nhiệm đề tài, đề tài triển khai đảm bảo chất lượng khoa học cao nhất dưới góc độ dân tộc học đó là sự cân bằng giữa bản sắc chung và đặc trưng của các dân tộc. Dưới góc độ văn hóa là những gợi ý rất mới về văn hóa. Bản sắc không phải là cái tĩnh tại mà luôn vận động trong bối cảnh mới với các trụ cột phát triển bền vững cụ thể. Những chuẩn mực, quy định, hương ước làng Tây Nam Bộ trong sự so sánh với hương ước của Bắc Bộ và góp ý cho chính sách… Đề tài sẽ tiếp cận ở góc độ liên ngành, không chỉ định lượng mà còn định tính…Do đó hoạt động khảo sát, điều tra xã hội học ở Bến Tre là hết sức quan trọng.
Dự kiến, sau đợt khảo sát thực tiễn này, Viện Tâm lý học sẽ tổ chức một số hội thảo chuyên đề tại các tỉnh Tây Nam Bộ để thực hiện theo đúng tiến độ đề tài.
Lâm Trúc