Khảo sát nuôi trồng thủy sản ở Bình Đại

24/04/2017 - 07:31

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo (thứ 2, trái sang) cùng đoàn công tác thăm mô hình nuôi cá chẻm tại xã Thạnh Phước. Ảnh: Trọng Đạt

Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo dẫn đầu vừa có chuyến khảo sát vùng nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất tôm giống tại một số xã biển huyện Bình Đại. 

Tham gia cùng đoàn có Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Vũ Thành Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm…

Tại những điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo quan tâm, thăm hỏi người dân, doanh nghiệp về các vấn đề trọng tâm như: tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ, mức độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả mô hình nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn được nhiều nông dân, doanh nghiệp áp dụng tại các xã Bình Thắng, Thạnh Phước và Thới Thuận hiện nay.

Báo cáo với đoàn công tác, nhiều nông dân, doanh nghiệp tại đây khẳng định môi trường nuôi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để tiếp tục nuôi tôm biển có hiệu quả, họ phải đầu tư thêm hệ thống bạt phủ toàn ao, trong đó, 70% diện tích là ao lắng hoặc phải chuyển sang nuôi cá. Một số doanh nghiệp cũng cho biết gặp khó khăn trong đầu tư mở rộng quy mô sản xuất vì vướng hạn điền…

“Vấn đề tiên quyết đối với việc phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là con tôm biển của Bình Đại hiện nay là quy hoạch lại thủy lợi sao cho đủ lượng nước cần sử dụng trong quá trình nuôi trước khi triển khai những chiến lược khác” - Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nói.

Chuyến đi thực địa vùng nuôi thủy sản của đoàn công tác Tỉnh ủy nhằm tiếp cận thực tế tình hình sản xuất tôm biển tại địa phương hiện nay. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa của Tỉnh ủy để có điều kiện khách quan, thực tế, giám sát các cơ quan, đơn vị đang thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị liên kết trên con tôm biển.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN