Khắp nơi tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

18/04/2013 - 18:30
Hàng năm, vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại các đình trong tỉnh đều tổ chức trang trọng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sáng nay, ngày 19-4-2013 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), nhiều địa phương long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đến dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, tỉnh, huyện, thành phố, các cơ quan, ban ngành và nhân dân địa phương.

Lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức trang trọng tại Đền thờ các vua Hùng (thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), vào lúc 7 giờ, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Vào ngày này, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều hướng về đất Tổ để thành kính tri ân công đức các Vua Hùng có công dựng nước. Lễ Hội Đền Hùng năm nay có những nét mới, với sự tham gia dâng lễ vật của 8 tỉnh tiêu biểu trong cả nước. Cùng với các hoạt động Giổ Tổ và lễ hội, năm nay, Phú Thọ còn tổ chức trọng thể lễ đón nhận Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các đình khắp các địa phương trong tỉnh cũng sẽ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương đồng loạt vào lúc 7 giờ cùng thời gian với lễ dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng (tỉnh Phú Thọ). Ngoài việc dâng hương, dâng lễ vật, Ban tổ chức và người dân địa phương còn tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng, ôn lại truyền thống mấy ngàn năm lịch sử, tự hào về con Hồng cháu Lạc, tự hào về nguồn cội tổ tông, tự hào về nước Văn Lang thuở các Vua Hùng dày công dựng nước. Ngay từ buổi ban đầu dựng nước, tổ tiên ta luôn phải đối diện với nạn ngoại xâm. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ sự bình yên của người dân Lạc Việt, đất nước Văn Lang đã xuất hiện nhiều vị anh hùng dân tộc như chiến công của Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần với những chiến công đập tan ý đồ xâm lược của Hán, Nguyên, Tống, Đường và các thế lực phương Bắc.

Phát huy truyền thống cao đẹp đó, trong giai đoạn xây dựng đất nước, chúng ta là lớp kế thừa cần phải thể hiện quyết tâm và tích cực đóng góp công sức nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống “Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN