2.385 chiến sĩ từ 13 trường đại học, cao đẳng trong, ngoài tỉnh cùng với 7 đội hình chuyên và 3 đội hình sinh viên tình nguyện quốc tế và hơn 12.000 thanh niên tình nguyện địa phương vừa thực hiện xong chiến dịch tình nguyện MHX năm 2007 trên mặt trận Bến Tre.
Qua hơn 1 tháng cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân, các chiến sĩ đã hoàn thành công trình, phần việc của mình. Mặc dù phần lớn chiến sĩ tình nguyện tập trung về huyện Thạnh Phú mà đứng đầu là trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM, với gần 900 sinh viên nhưng chiến dịch vẫn diễn ra đều khắp mọi nơi. Nơi nào không có sinh viên tình nguyện thì có lực lượng đối ứng. Tất cả cùng một quyết tâm: xây dựng những công trình thiết thực phục vụ cho nhân dân, góp sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong chiến dịch, hơn 300 cột cờ, 146 bảng tổ NDTQ, ấp khu phố, tụ điểm văn hóa được vẽ mới. Từ nguồn hỗ trợ của các trường, vốn đối ứng của địa phương, các chiến sĩ đã xây dựng 29 cầu nông thôn thay cho những chiếc cầu tạm bợ; hoàn thành trên 13.000m lộ giao thông nông thôn và nhiều tuyến lộ, nền lộ với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Đã có khoảng 1.000 cuộc tuyên truyền các pháp luật, phòng chống bệnh được tổ chức rầm rộ từ đường phố, đến tận tổ NDTQ và từng hộ gia đình. Trên 11.200 người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí với kinh phí trên 413 triệu đồng.
Hoạt động tổ chức ôn tập hè sinh hoạt thiếu nhi, phổ cập tin học luôn được các trường chú trọng trong bất kỳ mùa chiến dịch. Năm nay, các chiến sĩ đã tổ chức được gần 400 lớp ôn tập hè cho hơn 10.400 học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đến THCS; phổ cập giáo dục THCS cho 46 học sinh; mở 7 lớp học Anh văn cho 216 học sinh cấp II, III và đoàn viên thanh niên. Mặc dù số lượng máy vi tính khiêm tốn so với yêu cầu thực tế nhưng các chiến sĩ đã cố gắng sắp xếp tổ chức được 59 lớp phổ cập tin học cho 2116 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tại nơi mình đóng quân. Bằng nguồn kinh phí vận động được, trên 1,2 tỷ đồng, lực lượng tình nguyện đã cùng với đoàn viên thanh niên xây dựng 18 căn nhà nghĩa, 83 nhà tình thương. Ngoài ra, các bạn còn ra sức sửa hàng chục nhà tình nghĩa, tình thương cho người nghèo với kinh phí gần 30 triệu đồng. Nhiều đêm văn nghệ gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã được tổ chức khắp nơi với số tiền gần 165 triệu đồng. Hoạt động “Vì đàn em thân yêu” được các bạn thể hiện rõ qua việc vận động tặng 278 suất học bổng trị giá 83,4 tirệu đồng và hàng ngàn học phẩm trị giá hàng chục triệu đồng.
Các đội hình chuyên trong và ngoài tỉnh cũng góp phần tạo màu sắc mới cho chiến dịch. Cụ thể, đội hình sinh viên Mỹ, Hàn Quốc xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Mỏ Cày và Châu Thành, quyên góp quỹ “Trẻ em nghèo”, tặng học phẩm cho học sinh… với tổng kinh phí trên 274 triệu đồng. Đội hình “Khăn hồng tình nguyện” và “Kỳ nghỉ hồn