Khi ý Đảng hợp lòng dân…

04/08/2010 - 08:51

Trong 5 năm qua, Mỏ Cày Bắc có trên 197km lộ liên xã, ấp, tổ được tráng bê-tông hoặc trải nhựa mà trong đó người dân địa phương cùng vận động, đóng góp trên 16,7 tỷ đồng để thực hiện. Không chỉ vậy, các hoạt động về xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xóm ấp… đều được người dân Mỏ Cày Bắc nhiệt tình hưởng ứng.

Để có những con đường, những cây cầu vào tận xóm ấp hay những tên ấp, tên xã gắn với danh hiệu văn hóa…, tất cả đều bắt đầu từ chủ trương đúng, cách làm phù hợp của đảng bộ, chính quyền các cấp, được người dân đồng tình thực hiện.
Khi người dân đã tin tưởng vào Nghị quyết của Đảng bộ, giải pháp thực hiện phù hợp của chính quyền, thì người dân sẽ tự nguyện tham gia, đóng góp sức người, sức của vào các công việc chung của địa phương theo tinh thần tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Công thương huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: “Tính đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành các tuyến đường chính, tuyến đường liên xã, liên ấp; xóa hết cầu tạm, cầu khỉ, thay bằng cầu bê-tông, cốt thép chắc chắn. Chỉ tiêu huyện phấn đấu, tiếp tục huy động sức dân đến năm 2013 hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn tất cả ấp đến các cụm dân cư”.
Giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được thông thoáng, ngoài kinh phí xây dựng từ nguồn vốn ngân sách thì còn nhờ một phần không nhỏ từ nguồn đóng góp của nhân dân địa phương. Con đường liên xã nối liền Tân Thành Bình - Hòa Lộc - Thành An dài 6.206m, rộng 2m với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng, trong đó có hơn 390 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động là của nhân dân 3 xã đóng góp, vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 17-7-2010 là một minh chứng. Bắt đầu triển khai từ năm 2004, tuyến đường tương đối dài lại nằm trên 3 xã nên trong quá trình thực hiện đôi lúc cũng gặp khó khăn, trở ngại. Nhưng với lòng nhiệt thành và quyết tâm của cán bộ và chính quyền địa phương trong công tác dân vận, chỉ ra cho nhân dân thấy được lợi ích của việc làm lộ nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con. Hay như ấp Xóm Gò (xã Tân Thanh Tây) cũng hoàn tất các lộ nông thôn rất sớm. Đến cuối năm 2003, các con đường chính, đường liên ấp, liên tổ, liên xóm ở đây đều được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa 100%. Có được kết quả đó, theo Bí thư Chi bộ ấp Bùi Văn Dây là do nơi đây làm tốt khâu tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của việc làm lộ, lấy thuyết phục, vận động là chính với phương châm “mưa dầm thấm sâu”.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Mỏ Cày Bắc được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn huyện có 96,15% hộ gia đình, 9/13 xã, 102/102 ấp, 46/60 cơ sở thờ tự được công nhận danh hiệu văn hóa. Hàng năm, từ ngày 11 đến 18-11 đều có tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tất cả các ấp, xem đây là dịp tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức thực hiện một số hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Xã Tân Thanh Tây là một trong những địa phương tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nguồn kinh phí đóng góp từ nhân dân. Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, những năm đầu tổ chức còn phụ thuộc vào tiền ngân sách xã, nhưng kể từ năm 2005 trở về sau đã chuyển sang xã hội hóa, nhân dân đóng góp tiền để tổ chức. Cứ đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 là mọi người nhắc nhau chuẩn bị cho ngày hội, xem đây là dịp để mọi người trong xã gặp gỡ, trò chuyện, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong làm ăn kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Có chứng kiến không khí náo nức vui vẻ của chị em phụ nữ khi tham gia làm mâm xôi cho ngày hội mới thấy hết ý nghĩa “đại đoàn kết” mà ngày hội mang lại. Ông Nguyễn Vũ Thanh – Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc nói, ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc bây giờ thật sự là ngày hội của bà con. Tất cả đều tự nguyện, cùng thấy và chia sẻ trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng chính quyền, cùng làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc hơn.
Có được những kết quả trên, trước hết là do Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc làm tốt công tác xây dựng Đảng, khéo léo chuyển từ quyết tâm của Đảng thành sức mạnh của lòng dân, tạo ra sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Điều đó khẳng định: Khi ý Đảng hợp lòng dân thì mọi việc dù khó khăn đến đâu cũng đều đi đến thành công.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN