Bến Tre đạt 17 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

06/02/2019 - 20:12

Học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019. Ảnh: Phan Hân

Học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019. Ảnh: Phan Hân

Theo công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh có tổng số 17 giải, gồm: một giải Nhất, ba giải Nhì, hai giải Ba, 11 giải Khuyến khích.

Trưởng phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Thanh Vương Đạo cho biết, Bến Tre tham gia kỳ thi với 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Các môn đều có giải, trong đó, môn Toán nổi trội đạt 5 giải/6 học sinh dự thi, gồm một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Em Nguyễn Thành Lộc, học sinh lớp 11 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Bến Tre xuất sắc đạt giải Nhất kỳ thi.

Theo ông Võ Thanh Vương Đạo, tính số lượng thì Bến Tre bằng số giải với Cần Thơ. Nếu tính thêm tiêu chí số giải nhất, nhì, ba thì Cần Thơ cao hơn (một giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 8 giải Khuyến khích). Tuy nhiên, Cần Thơ thi 10 môn (có thêm môn Tiếng Pháp), do đó, nếu chỉ tính 9 môn thì Bến Tre nhiều giải hơn (môn Tiếng Pháp Cần Thơ đạt 4 giải).

Đây là kết quả đáng mừng của học sinh tham dự kỳ thi nói riêng và ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của tỉnh nhà.

Được biết, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018, tỉnh có 4 giải: 3 khuyến khích, 1 giải Ba.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN