Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/11/2020 - 13:07

BDK.VN - Sáng 25-11-2020, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) La Thị Thúy đến dự.

Tặng quà cho thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tặng quà cho thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã triệu tập 67 đại biểu chính thức. Với phương châm “Đoàn kết - trí tuệ - nêu gương - trách nhiệm”, đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 17 ủy viên. Ông Phạm Nghi Tiện - nguyên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu 3 thành viên trong Ban Kiểm tra.

Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội Cựu giáo chức đánh dấu cột mốc 15 năm xây dựng và phát triển hội. Trong 15 năm qua, hội đã xây dựng thành công tổ chức hội trong tỉnh, tập hợp được 5.200 hội viên đạt trên 90% đối tượng cựu giáo chức.

Tổ chức hội luôn đồng hành với các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trên 90% đơn vị hội cơ sở và 7/9 đơn vị huyện, thành phố hội đạt chuẩn vững mạnh.

Dịp này, Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng bằng khen cho 11 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; Sở GD&ĐT tặng giấy khen 5 cá nhân, tập thể với thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội 2015 - 2020. Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng giấy khen 5 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng hội vững mạnh giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến mong muốn bằng trí tuệ và kinh nghiệm công tác, các cấp Hội Cựu giáo chức tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo. Là chỗ dựa tinh thần của các nhà giáo đương chức, là nơi tập hợp sức mạnh của các hội viên trong công tác giáo, dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài; tạo môi trường thuận lợi để cựu giáo chức tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình, thực hiện nghĩa vụ của những công dân gương mẫu, sống vui, sống khỏe và sống có ích giữa cộng đồng.

Đề nghị Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh khóa mới và tổ chức hội tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách về giáo dục nói riêng và các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung. Quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hội, nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức tổ chức; tăng cường các hoạt động tương trợ; phối hợp cùng ngành GD&ĐT thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Mỗi cựu giáo chức luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN