Đề thi môn Toán có sự phân hóa cao

25/06/2019 - 21:48

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Anh Xuân kết thúc bài thi môn toán

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Anh Xuân kết thúc bài thi môn toán

Chiều 25-6-2019, sau khi kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, phần lớn thí sinh tại điểm thi Mỏ Cày Bắc 2 đặt ở Trường THPT Lê Anh Xuân (Tân Thành Bình) cho rằng, đề thi có độ phân hóa cao. Thí sinh học lực giỏi có thể đạt điểm tốt. Nhiều thí sinh có học lực trung bình, khá không tự tin với kết quả làm bài của bản thân.

Thí sinh Nguyễn Thanh Thúy chia sẻ: “Mã đề thi của em là 104 có 50 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó 30 câu đầu tiên em làm rất tự tin; 20 câu sau độ khó tăng dần. Bản thân em mất nhiều thời gian trong 20 câu cuối. Có những câu em “đánh lụi” vì không kịp thời gian. Em hy vọng kết quả trên trung bình”.

Mặc dù, không mấy hài lòng với đề thi môn Toán nhưng nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Anh Xuân cảm thấy thư thái sau một ngày thi căng thẳng. Trái lại, nhiều thí sinh tỏa ra phấn khởi vì làm khá tốt bài thi môn Toán.

Theo thí sinh Trọng Phúc tại điểm Trường THPT Lê Anh Xuân, tại phòng thi giám thị coi thi rất tận tình, chu đáo thí sinh cần gì giám thị nhanh chóng giải quyết, không tạo áp lực cho thí sinh.

Ngày mai (27-6-2019), các thí sinh sẽ làm bài thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Mỗi môn thi có 50 phút làm bài. Theo đăng ký, toàn tỉnh có 4.713 thí sinh sẽ tham gia môn Vật lý, 4.833 thí sinh thi môn Hóa học và 4.802 thí sinh tham gia bài thi môn Sinh học. Các thí sinh thi môn tổ hơp khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) sẽ bắt đầu thi vào buổi chiều cùng ngày. Các bài thi môn tổ hợp đều thực hiện dưới hình thức trắc nghiệm.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích