Hôm nay, các trường đồng loạt khai giảng năm học mới

05/09/2018 - 09:31

* Trao 275 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Phan Hân

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Phan Hân

Hôm nay, 5-9-2018, các trường trong tỉnh đồng loạt bước vào khai giảng năm học mới 2018-2019. Dự kiến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự khai giảng tại các trường huyện, thành phố trong tỉnh. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo dự tại Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng dự khai giảng tại Trường THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập dự tại Trường THPT Lê Hoàng Chiếu (Bình Đại), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước dự tại Trường Tiểu học Tân Thanh (Giồng Trôm).

Trước đó, ngày 4-9-2018, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam dự khai giảng tại Trường Tiểu học An Phú Trung (Ba Tri). Dịp này, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam tặng quà của Tỉnh ủy cho trường nhân dịp khai giảng. Công ty Bảo hiểm Bảo Việt huyện Ba Tri, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre trao học bổng cho học sinh, tổng kinh phí 25 triệu đồng. Công ty Honda Việt Nam tặng 125 nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 của trường.

Học sinh Trường Tiểu học An Phú Trung (Ba Tri) trong ngày khai giảng. Ảnh: Phan Hân

Học sinh Trường Tiểu học An Phú Trung (Ba Tri) trong ngày khai giảng. Ảnh: Phan Hân

* Ngày 4-9-2018, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tổ chức trao 275 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho các em học sinh nghèo, học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đến dự.

Từ năm 1996 đến nay, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm 2018, thực hiện ký kết giữa 2 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và An Giang, thông qua Hội LHPN tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tài trợ 20 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo và 275 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại 9 huyện, thành phố, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng; trong đó, có 50 học sinh THCS, 90 học sinh THPT, 90 sinh viên cao đẳng, 45 sinh viên đại học. Qua đó, đã kịp thời tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên nghèo bước vào năm học mới.

* Năm học 2018-2019, có 33 trường mầm non, mẫu giáo với 2.131 trẻ thuộc 4 huyện Giồng Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, TP. Bến Tre triển khai thí điểm dạy học tiếng Anh với người nước ngoài. Dự kiến, ngày 10-9-2018, các trường sẽ bắt đầu thực hiện trong 35 tuần, thời lượng 2 tiết/tuần. Học phí 250 ngàn đồng/tháng. Việc triển khai thực hiện trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Công ty cổ phần Dịch vụ nhà xuất bản giáo dục Gia Định, thuộc Nhà xuất bản Giáo Dục tiếp tục là đơn vị liên kết cung cấp giáo viên người nước ngoài để giảng dạy cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tại các trường tham gia thí điểm. Công ty cổ phần Dịch vụ nhà xuất bản giáo dục Gia Định sẽ miễn học phí đối với trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhằm giúp trẻ có điều kiện sớm tiếp cận và làm quen tiếng Anh.

Năm học 2017-2018,  ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai thí điểm cho 1.431 trẻ ở 23 trường mầm non thuộc 4 huyện, thành phố nói trên.

 Ph.Hân - H.Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN