Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11/2018 - 19:29

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho thầy cô giáo Trường Cao đẳng Bến Tre.  Ảnh: Phan Hân

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho thầy cô giáo Trường Cao đẳng Bến Tre.  Ảnh: Phan Hân

Ngày 20-11-2018, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018). Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đến dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Bến Tre.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước hoan nghênh và đánh giá cao thành tích và chia sẻ khó khăn của tập thể nhà trường. Đồng thời đề nghị trường ra sức đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng; chú trọng xây dựng khối đoàn kết nhằm thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019, trở thành trường có nghề trọng điểm có chất lượng cao trong khu vực.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhà trường phải có bước điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn và các mục tiêu cụ thể trong giai đoạn đến năm 2030; khẩn trương xây dựng mới các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và thực hành nghề nghiệp, nhất là ngành có thế mạnh và nhu cầu xã hội. Ngoài ra, trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; củng cố, đẩy mạnh sinh hoạt học thuật ở các khoa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giáo được học tập, nghiên cứu.

* Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp mặt và trao 14 kỷ niệm chương của ngành cho các nhà giáo có nhiều đóng góp vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Hội Cựu giáo chức tỉnh phối hợp với Công ty dệt may Nguyên Dung Paltal (TP. Hồ Chí Minh) cũng đã tổ chức lễ tri ân thầy cô giáo nghỉ lưu lần thứ 6; trao 52 suất trợ cấp cho hội viên Hội Cựu giáo chức, trị giá 6 triệu đồng/suất.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN