Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị

30/12/2020 - 19:40

BDK.VN - Ngày 30-12-2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Học viện Chính trị Khu vực IV tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 83, khóa học 2020-2022 tại tỉnh Bến Tre (gọi tắt B83-BT).

Lãnh đạo các ban ngành tỉnh cùng 58 học viên tham dự lễ khai giảng.

Lãnh đạo các ban ngành tỉnh cùng 58 học viên tham dự lễ khai giảng.

Tham dự có Tiến sĩ Đinh Văn Thụy - Phó giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Văn Thanh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, cùng 58 học viên là cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh tham dự khóa học.

Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; rèn luyện kỹ năng phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Văn Thanh nhấn mạnh: Đào tạo lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động lãnh đạo của Đảng và cả hệ thống chính trị, là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải trang bị kiến thức các nội dung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, đường lối đổi mới của Đảng trong quá trình lãnh đạo của Đảng…

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Các học viên cần xác định động cơ, tinh thần thái độ học tập đúng đắn, xác định việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để đáp ứng sự vận động và phát triển của cách mạng trong giai đoạn mới. Các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự nêu gương, tập trung cho việc học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN