Thí sinh không đủ thời gian hoàn chỉnh bài thi môn Khoa học tự nhiên

26/06/2018 - 14:39

Kết thúc bài thi Khoa học tự nhiên thí sinh bàn luận cách chọn đáp án bài thi. Ảnh: Phan Hân

Kết thúc bài thi Khoa học tự nhiên thí sinh bàn luận cách chọn đáp án bài thi. Ảnh: Phan Hân

Sáng 26-6-2018, tại cụm 57 tỉnh Bến Tre kỳ thi THPT Quốc gia 2018, có trên 5 ngàn thí sinh dự thi bài thi Khoa học tự nhiên. Tình hình thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Tổng cộng có 31 thí sinh vắng ở bài thi tổ hợp này.

Môn Vật lý có 5.426 thí sinh tham dự thi, vắng 10 thí sinh; môn Hóa học có 5.454 thí sinh tham dự thi, vắng 12 thí sinh; môn Sinh học có 5.413 thí sinh tham dự thi, vắng 9 thí sinh so số thí sinh ghi danh.

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tiếc nuối vì 50 phút/mỗi môn không đủ để hoàn chỉnh bài thi. “Đối với môn Sinh học, em làm được 32 câu, 8 câu còn lại do hết thời gian nên khoanh mang tính hên xui. Hóa học, Vật lý em làm được 30 câu. Đề thi lượng kiến thức hơi cao hơn so với các bài tập trong sách giáo khoa” - thí sinh Nguyễn Tấn Phúc bộc bạch.

Thí sinh Bùi Nguyễn Thúy An cho hay, trước khi thi môn Sinh học em lo lắng nhất. Tuy nhiên, khi làm bài em hài lòng và tự tin hơn ở môn Sinh. 2 môn còn lại em không đủ thời gian để hoàn thành hết. Em làm gần 30 câu, một số câu cuối em làm theo cảm tính, khả năng đạt từ 6-7 điểm mỗi môn.

Một giáo viên tại điểm thi Trường THPT Phan Thanh Giản (Ba Tri) thông tin, trong quá trình làm bài, các thí sinh tỏ ra căng thẳng. Đề thi khá dài so với tổng thời gian 150 phút ở 3 môn, các thí sinh chịu sức ép thời gian.

Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ thời gian 60 phút. Theo danh sách đăng ký, có 1 thí sinh thi Tiếng Đức và 1 thí sinh thi Tiếng Nhật, còn lại thi Tiếng Anh đối với môn Ngoại ngữ.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN