 |
Đại hội Thể dục thể thao Phường 2 - TP. Bến Tre vừa được tổ chức. Ảnh: P.Hân |
Đại hội thể dục thể thao (TDTT) được xem là một trong những sự kiện có tầm quan trọng, là dịp để các đơn vị đánh giá lại phong trào TDTT của địa phương, đồng thời cũng là dịp để nâng chất lượng phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng các vận động viên (VĐV) có thành tích cao để tham gia đại hội TDTT cấp trên cơ sở, tuyển chọn đóng góp vào lực lượng VĐV cấp tỉnh.
Cuối năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại
hội TDTT các cấp tỉnh Bến Tre năm 2017 - 2018, tiến tới tham dự Đại hội TDTT
toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; phê duyệt Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bến Tre lần
thứ VIII năm 2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cũng đã ban
hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai tổ chức đại hội TDTT các cấp trong tỉnh.
Hiện nay, tỉnh đã bắt đầu khởi động việc tổ chức đại hội.
Các đơn vị mở đầu khởi
động tốt
Ông Nguyễn Thiện Chí - Phó giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: huyện Ba Tri là đơn vị khởi động đầu tiên
trong tổ chức đại hội giai đoạn 1; chọn thị trấn Ba Tri làm điểm gắn với Ngày hội
truyền thống văn hóa tỉnh tổ chức tại huyện vào cuối tháng 6-2017. Thị trấn Ba
Tri có 8 đơn vị (thuộc các khu phố và liên ngành) tham gia đại hội với hơn 300
VĐV. Kế đến, TP. Bến Tre bắt đầu khởi động đại hội TDTT các xã, phường (đã tổ
chức được 4 đơn vị phường: 1, 2, 4, 6). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng cũng đã tổ chức xong đại hội TDTT vào giữa tháng 6-2017, có 25
đơn vị tham gia với 317 VĐV. Các huyện sẽ tập trung tổ chức đại hội TDTT cấp
xã, phường cao điểm trong quý IV-2017. Hiện nay, các xã, phường đã triển khai kế
hoạch và công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội. Công an tỉnh sẽ tổ chức trong
tháng 8-2017 và huyện Ba Tri được chọn làm huyện điểm tổ chức trong tháng
11-2017.
Đại hội Thể dục thể thao Phường 2, TP. Bến Tre. Ảnh: P. Hân
Theo nhận định của ông Nguyễn Thiện Chí, một số đơn vị vừa
khởi động tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở nhìn chung đã thực hiện tốt theo hướng
dẫn của tỉnh. Đại hội đã diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút sự
tham gia đông đảo của các VĐV và sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Trước
đó, Sở VHTT&DL cũng đã tổ chức 3 lớp tập huấn trọng tài (dành cho cán bộ phụ
trách thể thao cấp cơ sở) để làm nhiệm vụ phục vụ đại hội TDTT.
Một số vấn đề cần lưu
ý
Theo ông Nguyễn Thiện Chí, khó khăn lớn nhất hiện nay của
các đơn vị là vấn đề kinh phí vì ngân sách chi cho đại hội cũng có giới hạn, do
đó, các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố phải tăng cường tuyên truyền
về mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của việc tổ chức đại hội TDTT, vận động các mạnh
thường quân, các thành phần xã hội cùng chung tay hỗ trợ để tăng thêm nguồn lực
cho kỳ đại hội thêm sôi nổi, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các địa phương, các
huyện, thành phố cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội TDTT các cấp
trong tỉnh rộng rãi đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.
Về các môn thi đấu thể thao, quy định tổ chức từ 5 môn trở
lên, tập trung vào các môn quần chúng nhân dân yêu thích, có số đông tham gia tập
luyện hoặc các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương. Riêng phần
khai mạc đại hội, tùy điều kiện của địa phương, đơn vị mà có hình thức tổ chức
cho phù hợp. Sở đã có hướng dẫn cụ thể đến các địa phương trong việc tổ chức.
Theo đó, các địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể và phù hợp với điều kiện của
mình để tổ chức lực lượng, lấy các câu lạc bộ TDTT cơ sở làm nòng cốt. Xây dựng
nội dung, chương trình đại hội, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, dụng cụ và
sân bãi thể thao phục vụ cho đại hội; tạo động lực thu hút các thành phần, các
đối tượng trong xã hội tham gia, phát triển sự nghiệp TDTT.
“Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước
nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một
người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh
khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi
bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.
(Chủ tịch Hồ Chí Minh) |