
Lối đi vào nhà ông Huỳnh Văn Lâm bị rào chắn không thể vào được. Ảnh: Đ.Chính
Ông Huỳnh Văn Hùng là cha ruột của ông Huỳnh Văn Việt và ông Huỳnh Văn Lâm. Năm 1978, ông Hùng có cho ông Việt (nói miệng) phần đất diện tích khoảng 2.500m2, tọa lạc tại Ấp 2 (Quới Hòa Tây), xã Quới Sơn. Năm 1991, ông Việt được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có diện tích 3.625m2, nhưng ông ít khi có mặt ở địa phương mà thường sống tại quê vợ ở cồn Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, ông Hùng ly hôn với vợ là bà Dìm. Theo bản án của tòa tuyên, phần đất này là tài sản riêng và thuộc về ông Hùng. Năm 1996, UBND huyện Châu Thành đã ra quyết định thu hồi GCNQSDĐ do ông Việt đứng tên.
Năm 2001, ông Việt về cư trú tại ấp Quới Hòa Tây, ở và canh tác trên phần đất diện tích khoảng 2.500m2 mà ông Hùng nói miệng cho năm 1978. Quá trình sử dụng, ông Việt đăng ký và được cấp GCNQSDĐ với diện tích 3.625m2 vào năm 2007 (ông Hùng không hay biết việc này).
Năm 2009, ông Việt xây nhà trên đất này thì bị ông Hùng ngăn cản. Bấy giờ, ông Việt mới “trưng” GCNQSDĐ ra, cho rằng đã xây nhà trên phần đất của mình. Ông Hùng khiếu nại thì mới biết ông Việt đã được cấp đất diện tích 3.625m2 vào năm 2007. Qua tìm hiểu, ông Hùng biết ông Việt có được tờ chứng nhận do Trưởng Ấp 2 (Quới Hòa Tây) lập vào ngày 10-11-2001, nội dung xác nhận rằng ông Hùng đã cho ông Việt 2.500m2 đất nên ông Việt mới làm thủ tục và được cấp GCNQSDĐ.
Phát hiện việc giả mạo giấy tờ, ông Hùng khiếu nại. UBND xã Qưới Sơn đã tiến hành hòa giải nhiều lần. Trong đó, tại cuộc hòa giải ngày 15-10-2009, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng hòa giải xã đã kết luận, tờ biên bản do Trưởng Ấp 2 lập ngày 10-11-2001 chỉ là biên bản giả, ghi khống và không có chủ sử dụng đất là ông Hùng tham dự nên không có giá trị pháp lý. Sau đó, tranh chấp đất giữa ông Hùng và ông Việt được UBND xã Quới Sơn hòa giải nhiều lần không thành và vụ việc được chuyển đến TAND huyện Châu Thành giải quyết.
|
“Vụ án đang trong giai đoạn được tòa án giải quyết và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo tôi, sau khi xảy ra việc tái lấn chiếm, Chi cục THADS huyện Châu Thành phải có biện pháp tác động để cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm của các đương sự vi phạm”. (Luật sư Nguyễn Văn Tặng - Đoàn Luật sư Bến Tre) |
Trong quá trình cơ quan tòa án thụ lý giải quyết, ngày 29-12-2017, ông Việt cùng con là ông Nam, bà Tâm đã tự ý rào bít lối đi vào nhà ông Lâm (lối đi này đã có từ khi ông Lâm xây dựng nhà vào năm 1993). Ngày 12-2-2018, TAND huyện Châu Thành đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Nam và bà Tâm phải tháo dỡ hàng rào bằng tôn, tạo không gian làm lối đi cho ông Lâm với chiều ngang 1,5m, dài 10m tại phần đất thuộc thửa 415, tờ bản đồ số 1 tại ấp Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn.
Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thụ lý vụ việc. Ngày 13-2-2018, chi cục đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành vận động ông Nam, bà Tâm, ông Việt tự tháo dỡ rào để mở lối đi cho ông Lâm đúng như hiện trạng ban đầu và theo quyết định của tòa án. Ông Việt và các con chấp hành nhưng sau đó ngày 2-3-2018, những người này đã rào bít lối đi vào nhà ông Lâm.
Ngày 3-2-2018, ông Lâm làm đơn gửi UBND xã Quới Sơn cùng các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết, để trả lại lối đi vào nhà nhưng cho đến nay vẫn chưa được. Về vấn đề này, công chức tư pháp xã Quới Sơn Trần Văn Dũng cho rằng, chưa nhận được văn bản đề nghị hoặc thông tin từ phía Chi cục THADS huyện Châu Thành là phải xử lý ra sao? Tuy nhiên, ngày 6-3-2018, Chi cục THADS huyện Châu Thành đã có văn bản trả lời đối với ông Lâm và khẳng định đã thực hiện đúng theo quy định của của pháp luật về THADS.
Mong rằng, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp giải quyết ráo rẽ vụ việc này, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
H.Đức
| Chia sẻ bài viết |