Thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong hệ thống, từ năm 2007 đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Giồng Trôm đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể có nhiều hình thức giúp hội viên.
Hội đã phối hợp mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (trồng trọt, chăn nuôi) cho hội viên. Bên cạnh đó, Hội còn nhận được nhiều nguồn kinh phí, nguồn vốn vay hỗ trợ từ (Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) để giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội viên đã giúp nhau cây, con giống, hỗ trợ nhau bằng quỹ tình thương đồng đội, hụi không lời…; phát triển một số ngành nghề kinh doanh có hiệu quả.
Năm 2007, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo là 11,4%; khá, giàu là 35,55%, đến năm 2011, tỷ lệ này là 7,24% (nghèo) và 44,54% (khá, giàu). Đặc biệt, năm 2010 có 2 xã: Phong Nẫm và Mỹ Thạnh không còn gia đình hội viên cựu chiến binh nghèo.