Bệnh truyền
nhiễm thường gặp
Bệnh truyền nhiễm là các bệnh có mầm bệnh từ
các vi-rút, vi khuẩn, vi nấm, các loại giun sán, ký sinh đơn bào. Các tác nhân
vi sinh này có khả năng xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Các bệnh sốt,
cúm, sởi, quai bị, sốt xuất huyết, viêm gan do vi-rút, tay chân miệng, thương
hàn, viêm màng não... được gọi chung là bệnh truyền nhiễm.
Theo số liệu báo cáo tình hình bệnh truyền
nhiễm của Khoa Kiểm soát dịch tễ đến ngày 1-10-2017, toàn tỉnh ghi nhận trên 6
ngàn cas cúm thường, quai bị trên 1 ngàn cas, sởi - rubella 11 cas, thủy đậu,
tiêu chảy, viêm não do vi-rút cũng được ghi nhận rải rác. Đến tuần 46 của năm
2017 (từ ngày 13 đến 19-11-2017), tình hình các bệnh truyền nhiễm đang ở mức kiểm
soát. Cụ thể, các cas sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm trên 12 - 40%; riêng
sởi - rubella tiếp tục ghi nhận, cộng dồn từ đầu năm đến nay là 51 cas.
Mặc dù tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong
mức kiểm soát nhưng theo nhận định của ngành chuyên môn, khả năng diễn biến phức
tạp, nguy cơ bùng phát có thể xảy ra. Theo bác sĩ Hồ Trung Tuyến, giai đoạn
chuyển mùa là điều kiện để các bệnh truyền nhiễm hình thành và lây lan. Đặc biệt,
các cas bệnh cúm, quai bị… tăng cao và khả năng lây lan rất nhanh chóng ở mỗi lứa
tuổi. Do vậy, người dân không được lơ là.
Phòng, chống các dịch bệnh mùa này, mọi người
cần chú ý giữ ấm để tránh bị nhiễm lạnh. Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ cần có chế
độ ăn uống hợp lý, giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, thường xuyên rửa tay bằng
xà phòng. Hạn chế việc tiếp xúc với những người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.
Đồng thời, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Đối với bệnh truyền nhiễm, quan trọng nhất là
công tác phòng ngừa. Trong đó, tiêm ngừa là biện pháp chủ động tạo miễn dịch
cho người có khả năng bị lây nhiễm khi tiếp xúc với mầm bệnh. Việc tiêm phòng
phải được thực hiện khi người còn khỏe mạnh. Tỷ lệ người tiêm phòng càng cao
thì số người có miễn dịch trong cộng đồng càng lớn, càng có khả năng phòng, chống
bệnh. Do đó, người dân cho trẻ tiêm ngừa và cần chủ động tiêm ngừa để phòng
tránh bệnh hiệu quả.
không nên
xem thường Sởi cấp tính
Số cas bệnh sởi được ngành y tế ghi nhận chưa
cao nhưng đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi-rút sởi gây ra, rất dễ lây
lan và thường gây thành dịch. Nguồn lây truyền duy nhất của bệnh là người lây
sang người, tất cả những người chưa có miễn dịch với bệnh đều có thể mắc bệnh.
Do đó, người dân không nên xem thường.
Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông giáo
dục sức khỏe, biểu hiện đầu tiên của sởi là sốt, phát ban và viêm long đường hô
hấp, xuất hiện các hạt nhỏ màu trắng ở niêm mạc miệng. Sau khi mắc bệnh sởi,
người bệnh thường bị suy giảm miễn dịch nên dễ bị bội nhiễm và gây nhiều biến
chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt,
thậm chí có thể viêm não, dễ dẫn đến tử vong.
Nhận định của ngành y tế, sởi cũng là một
trong những bệnh có tính chất chu kỳ, thường cứ sau 3 - 5 năm, số trường hợp mắc
bệnh lại tăng và tốc độ lây nhiễm rất cao. Để chủ động phòng, chống bệnh sởi, mọi
người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, đặc
biệt cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
Hiện nay, các vắc-xin phòng sởi đã được
chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai miễn phí đến các xã, phường theo lịch
tiêm chủng thường xuyên lúc trẻ 9 tháng và 18 tháng tuổi. Mũi thứ nhất khi trẻ
9 tháng tuổi và mũi tiêm nhắc lần 2 là khi trẻ trong khoảng 18 tháng tuổi. Khoảng
cách giữa 2 mũi tối thiểu là 1 tháng. Nếu trẻ trong độ tuổi chưa được tiêm vắc-xin
sởi hoặc chỉ mới tiêm một mũi thì cần được tiêm càng sớm càng tốt.
Ngành y tế đã khuyến cáo, khi bị mắc các loại
bệnh truyền nhiễm, trong đó có sởi, người bệnh cần đến khám ở các cơ sở y tế để
được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Việc điều trị sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng
hồi phục, hạn chế chuyển biến nặng và tránh nguy cơ tử vong, giảm sự lây truyền
bệnh ra cộng đồng.