Không quân Sri Lanka tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của LTTE

02/11/2007 - 21:56

S.P. Thamilselvan

Lãnh đạo chính trị kiêm trưởng đoàn đàm phán hòa bình của lực lượng nổi dậy Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) ở Sri Lanka đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân chính phủ hôm nay (2/11).

Lực lượng nổi dậy khẳng định S.P. Thamilselvan, 40 tuổi, "bộ mặt công chúng" của LTTE, cùng 5 cộng sự khác đã chết trong một cuộc tập kích của không quân Sri Lanka tại vùng lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm.

Trước thông báo của LTTE, Bộ Quốc phòng Sri Lanka đã ra tuyên bố cho biết: "Các máy bay phản lực chiến đấu của không quân đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Thiruvaiaru, miền nam thị trấn Kilinochchi - một địa điểm mà các lãnh đạo nổi dậy đang nhóm họp lúc 6 giờ sáng nay". Các nhà chức trách không tiết lộ thêm chi tiết vụ việc.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông tin về một cuộc họp cấp cao. Sau đó, các máy bay chiến đấu đã được cử tới ném bom khu vực".

Thamilselvan đóng vai trò như thủ tướng trong chính quyền tự phong của LTTE. Hắn là nhân vật quyền lực số 2 trong tổ chức nổi dậy, sau Velupillai Prabhakaran, kẻ rất ít xuất hiện trước công chúng. Thamilselvan cũng tích cực tham gia chiến đấu và đã bị thương trong khi chỉ huy một cuộc tập kích nhắm vào một trại quân sự của chính phủ năm 2003. Hắn đã may mắn thoát chết sau một vụ đánh bom do các lực lượng an ninh Sri Lanka tiến hành năm 2002.

Thamilselvan là trưởng đoàn đàm phán của LTTE tại các cuộc thương thuyết hòa bình với chính phủ Sri Lanka tại Thụy Sỹ hồi năm ngoái. Tháng 2/2006, trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, Thamilselvan từng cảnh báo LTTE sẽ cho các nhà cầm quyền Sri Lanka thêm 2 tháng nữa để thực hiện những cam kết về cứu trợ nhân đạo đối với cộng đồng người Tamil đang sinh sống trong các khu vực mà nhóm kiểm soát.sau khi người tiền nhiệm

Vòng đàm phán cuối cùng giữa LTTE và chính phủ Sri Lanka hồi tháng 10/2006 đã kết thúc thất bại, khiến máu vẫn tiếp tục đổ do các cuộc giao tranh giữa hai bên. Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi LTTE phát động chiến dịch đòi thành lập một nhà nước riêng rẽ ở phía bắc và đông Sri Lanka cho người Tamil từ năm 1983.

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN