Không tổ chức Ngày thơ Việt Nam để phòng dịch bệnh Covid-19

23/02/2021 - 21:10

BDK - Thông tin từ Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, hoạt động Ngày thơ Việt Nam tỉnh Bến Tre năm 2021 sẽ không tổ chức để phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh.

Hoạt động Ngày thơ Việt Nam tại Bến Tre.

Hoạt động Ngày thơ Việt Nam tại Bến Tre. 

Đây là năm thứ hai liên tiếp hoạt động kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam phải tạm dừng lại vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Theo thông lệ hàng năm, Ngày thơ Việt Nam được duy trì tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch (gọi là Tết Nguyên tiêu), nhằm tôn vinh tinh thần yêu chuộng thơ ca, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam; tôn vinh bài thơ Nguyên tiêu nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu chủ trì tổ chức với nhiều hoạt động như: diễn ngâm bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động giao lưu thơ ca, thi thơ, trưng bày sách…

Tuy không tổ chức Ngày thơ Việt Nam như thường niên, các hoạt động sáng tác vẫn được khuyến khích duy trì, Tạp chí Văn Nghệ Hàm Luông vẫn tiếp tục nhận tin bài gửi về, đảm bảo hoạt động xuất bản theo định kỳ hàng tháng.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích