 |
| Các nhà lãnh đạo ba nước gặp nhau tại New Delhi trước thềm hội nghị. |
Trong một hội thảo vừa được tổ chức tại New Delhi - Ấn Độ, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Brazil, Nam Phi (IBSA) đã nhận định, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay cho thấy cần phải có những cải cách trong các cơ quan tối cao, chẳng hạn như Liên hợp quốc, G8 hay các tổ chức tài chính quốc tế. Cả ba quốc gia: Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cuộc khủng hoảng mà đa số đều cho rằng bắt nguồn từ sai lầm của các quốc gia giàu có phương Tây.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho rằng: “Chúng ta rõ ràng đang trở thành nạn nhân của khủng hoảng tài chính mà lỗi là của các quốc gia phát triển. Điều đó là không công bằng”. Ông nói thêm: “Thật không thể chấp nhận được việc các quốc gia như chúng ta đang phải chịu phần trách nhiệm của những người đầu cơ tích trữ khi họ biến cả thế giới thành một sòng bạc khổng lồ…
Brazil và Ấn Độ là hai nước thành viên nhóm 4 nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới (BRIC), cùng với Nga và Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nhóm này đã có chiến lược đưa ra những chính sách tài chính thương mại toàn cầu có ảnh hưởng sâu rộng.
Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng đang khiến nhóm này đau đầu. Họ cho rằng, các nền kinh tế đang nổi cần có nhiều ghế hơn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc trong nhóm G8.