Kích cầu mạnh hơn nữa vào tam nông

29/05/2009 - 07:38

Hướng dẫn kê khai tài sản còn rắc rối, chưa rõ…

Đẩy mạnh kích cầu vào nông nghiệp, nông thôn và nông dân không chỉ là giải được bài toán chống suy giảm kinh tế, mà còn đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu nhập quốc dân. Nhiều đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh điều đó khi thảo luận ở hội trường trong các ngày đầu tuần này về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2008 và những tháng đầu năm nay.

Đại biểu Nguyễn Hữu Phước (đoàn Bến Tre) cho rằng: Nếu tăng cầu 1% trong nông nghiệp, nông thôn, sẽ làm tăng GDP cả nước lên 1,2%, bởi vì nông dân chiếm 70% dân số cả nước,

hướng kích cầu vào khu vực này cũng là kích thích tiêu dùng nội địa và kích thích được cả việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ trong nước theo nguyên tắc nước lên thuyền lên.

Các đại biểu tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Nghệ An đề nghị trong thực hiện giải pháp kích cầu, Chính phủ cần đẩy mạnh hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn để vừa giải quyết việc làm, vừa tiêu thụ nguyên vật liệu trong nước, vừa có được cơ sở hạ tầng. Nhiều đại biểu lưu ý Quốc hội và Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo gói kích cầu đến đúng đối tượng, kịp thời và có hiệu quả.

Bên hành lang Quốc hội họp sáng 25-5, Tổng Thanh tra Chính phủ (đại biểu Trần Văn Truyền – Bến Tre) đã cho báo chí biết sơ bộ về tình hình phòng, chống tham nhũng. Ông nói, việc học tập quán triệt về công tác này thì nơi nào cũng báo cáo là có mở hội nghị học tập nhưng chuyển biến ở dưới sở, ngành, quận, huyện, xã, phường chưa nhiều. Về các giải pháp phòng ngừa, từ kê khai tài sản, đơn giản hóa thủ tục hành chính, luân chuyển cán bộ, xây dựng quy tắc ứng xử thì về cơ bản đã triển khai nhưng một bộ phận nhỏ làm chưa nghiêm, chưa đủ hoặc chưa tổng hợp báo cáo, nên tác dụng của các giải pháp phòng ngừa vào cuộc sống còn hạn chế.

Đại biểu Trần Văn Truyền còn cho rằng sắp tới sẽ tập huấn lại việc kê khai tài sản, vì hiện tại bản hướng dẫn kê khai còn nhiều điểm rắc rối, chưa rõ. Tài sản phát sinh mới thì phải kê khai, còn tài sản giảm đi thì sao? Cho nên, một người có trung thực kê khai hết đi nữa, cơ quan quản lý cũng không nắm được tổng tài sản thực tế của người đó là bao nhiêu, ở dạng nào. Hiện nay có tới ba đầu mối tổng hợp, quản lý bản kê khai tài sản là thanh tra, nội vụ, và Ủy ban Kiểm tra Đảng. Nhiều đầu mối nhưng không định rõ đối tượng nên lúng túng. Trong các vấn đề trên, theo đại biểu Trần Văn Truyền là có phần trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, nên sắp tới cơ quan này có thể sẽ tập huấn lại việc kê khai cho các bộ, ngành, địa phương.

P.V.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN