Kiểm soát kinh doanh ngoại hối trái pháp luật

16/03/2011 - 08:44
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Đảm bảo ổn định tỷ giá nhưng phải đáp ứng nhu cầu mua bán chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp giao ban sáng 15/3 giữa Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành liên quan đến tình hình triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Sau khi nghe các bộ, ngành báo cáo tình hình hơn 20 ngày thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương của các bộ, ngành và các địa phương trong quán triệt và cụ thể hóa kế hoạch hành động, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ và các giải pháp mà Chính phủ đề ra. Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan thông tấn báo chí đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, phân tích và chứng minh những giải pháp hợp lý và cần thiết mà Chính phủ đề ra vừa kịp thời, vừa trúng và đúng. Phản ứng tích cực có thể thấy rõ nhất trong thực tế đó là tỷ giá bắt đầu ổn định, bước đầu nhà nước đã kiểm soát được hoạt động mua bán kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng trái pháp luật, lãi xuất cũng không còn tùy tiện như trước. Lĩnh vực thu ngân sách cũng đang chuyển biến tích cực…

Thủ tướng nhấn mạnh, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội là cái được đầu tiên khi thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Vấn đề là tổ chức thực hiện như thế nào trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn và thách thức: lạm phát tăng cao, đà tăng trưởng có xu hướng chậm lại, đặc biệt là kinh tế thế giới đang diễn biến tiêu cực với mặt bằng giá các nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, lạm phát lan rộng, thiên tai, bất ổn chính trị đang gây thiệt hại nặng nề ở nhiều quốc gia…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục tập trung quán triệt Nghị quyết 11 của Chính phủ bằng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đã đề ra. Thủ tướng lưu ý vấn đề quan trọng là tạo đồng thuận trong toàn xã hội, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện báo chí truyền thông về lĩnh vực quản lý một cách cụ thể, đồng bộ và minh bạch, nhất là vấn đề vì sao phải tiết kiệm ngoại tệ, quản lý ngoại hối như thế nào để đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người dân và doanh nghiệp…

Trên cơ sở các giải pháp đồng bộ và toàn diện đã đề ra trong Nghị quyết 11 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tăng tổng dư nợ tín dụng, không để “giật cục” và dứt khoát phải giảm cung tiền; kiểm soát cho được kinh doanh ngoại hối trái pháp luật, đảm bảo ổn định tỷ giá nhưng phải đáp ứng nhu cầu mua bán USD chính đáng của người dân và doanh nghiệp với tỷ giá thỏa đáng. Nêu rõ 5 nguồn ngoại tệ thu về từ: xuất khẩu, kiều hối, du lịch, vay vốn bên ngoài và ODA, FDI, Thủ tướng nhấn mạnh: Thứ nhất, chính sách phải nghiên cứu để người dân và doanh nghiệp không bị thiệt khi bán ngoại tệ. Thứ hai, dứt khoát chỉ hệ thống nhà nước mới thu đổi ngoại tệ nhưng phải đáp ứng nhu cầu chính đáng để doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận ra theo đúng luật pháp và đảm bảo cho người dân có nhu cầu ngoại tệ chính đáng khi đi học, công tác và chữa bệnh ở nước ngoài. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan tiết kiệm ngoại tệ nhưng bảo đảm cân đối cho các mặt hàng thiết yếu và quản lý kinh doanh vàng theo đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, giảm nhập siêu không quá 16% kim ngạch xuất khẩu, tập trung kiềm soát nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu như ô tô, xe máy, rượu, thực phẩm. Các Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tài Chính sớm công bố danh mục công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ trong năm 2011 và sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên trong 9 tháng còn lại của năm nay. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương xây dựng kế hoạch cụ thể trong lĩnh vực tiết kiệm điện, nhất là cắt giảm điện cho quảng cáo, chiếu sáng công cộng, các nhà máy sản xuất tiêu hao tốn năng lượng. Các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát giá cả, thị trường, không để đầu cơ tăng giá các mặt hàng thiết yếu như thuốc chữa bệnh, sữa, xăng dầu, sắt, thép…Thủ tướng cũng đồng ý đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành giữa các bộ ngành để kiểm soát giá cả, thị trường. Cùng với tiếp tục điều hành giá điện, xăng dầu theo lộ trình cơ chế thị trường gắn với hỗ trợ hộ nghèo, Thủ tướng lưu ý phải có cơ chế và cách làm hỗ trợ tiền điện cho người nghèo thuận lợi và hiệu quả nhất, đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội...

Trên cơ sở các ý kiến đưa ra tại cuộc giao ban hôm nay, Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan tổng hợp và hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 1 tháng triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ để báo cáo và thảo luận trong cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra vào thứ 6 tới./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN