Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn các huyện

21/05/2021 - 18:27

BDK.VN - Tại huyện Giồng Trôm, ngày 21-5-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đã có chuyến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Ba Tri, Giồng Trôm. Cùng tham dự kiểm tra còn có lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện.

Kiểm tra tại thị trấn Giồng Trôm. Ảnh Hữu Hiệp

Kiểm tra tại thị trấn Giồng Trôm. Ảnh Hữu Hiệp

Đoàn kiểm tra tại UBND thị trấn, UBND xã Bình Thành. Tại huyện Ba Tri, đoàn kiểm tra tại xã Mỹ Hòa, Tân Mỹ và An Phú Trung. Tại các điểm đến, đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo cáo cụ thể về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử, nhất là tình hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống địch Covid-19…

Thay mặt đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các đia phương, đã tích cực triển khai các phương án rất cụ thể, theo đúng quy định. Chủ tịch UBND lưu ý: Lãnh đạo các xã cần tiếp tục rà soát lại lần cuối những vấn đề phát sinh để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh. Chú trọng đến các đối tượng khách vãn lai, công nhân, những người ngoài tỉnh về địa phương bỏ phiếu để đảm bảo, tạo điều kiện cho họ bỏ phiếu phù hợp, an toàn, đúng quy định.

Thu Huyền

* Sáng 21-5-2021, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) Đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Bến Tre do Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Hưng Nhượng, Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Quang Duy

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Quang Duy

Đoàn kiểm tra về trang trí, bố trí địa điểm bầu cử; công tác tuyên truyền, phát thẻ cử tri; niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử; bảo quản tài liệu phục vụ bầu cử; việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Giám đốc Công an Võ Hùng Minh lưu ý: Các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử sớm, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, địa điểm bỏ phiếu cần bố trí vừa thuận tiện cho cử tri đến bỏ phiếu nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự trong thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử cần phải được tăng cường để cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp.

Quang Duy

* Ngày 21-5-2021, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Tổ kiểm tra số 2, do Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Lam làm Tổ trưởng, đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam gồm: Thành Thới A, An Thới, Hương Mỹ, Minh Đức, Tân Trung, Cẩm Sơn, Ngãi Đăng, An Định.

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Lam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Trung. Ảnh: Hồng Yến

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Lam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Trung. Ảnh: Hồng Yến

Tại các điểm đến, đoàn đã kiểm tra việc lập và công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc nhận và phân phối các tài liệu bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc nắm bắt tình hình nhân dân và thông tin dư luận liên quan đến các người ứng cử tại địa phương.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Trần Thị Thanh Lam đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các xã. Đồng thời, đề nghị Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử, rà soát chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử; tăng cường công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn, bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội; có phương án phòng chống dịch Covid-19; tăng cường công tác thông tin tuyên truyên về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến người dân, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thành lập các tổ bầu cử về các xóm, ấp hướng dẫn công tác bầu cử; quan tâm đến các cử tri đi làm ăn xa...

Hồng Yến

* Ngày 21-5-2021, Tổ kiểm tra công tác bầu cử của tỉnh do Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú làm Tổ trưởng có buổi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại  huyện Ba Tri, Giồng Trôm.

Tổ công tác kiểm tra tại xã Bảo Thuận. Ảnh: Hoàng Giàu

Tổ công tác kiểm tra tại xã Bảo Thuận. Ảnh: Hoàng Giàu

Tổ công tác kiểm tra thực tế việc chuẩn bị bầu cử tại 4 xã: Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy huyện Ba Tri và 4 xã: Lương Quới, Lương Hòa, Mỹ Thạnh, Phong Nẫm huyện Giồng Trôm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú đề nghị: UBBC các xã tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên của Tổ kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các công việc cho việc bầu cử; cần chuẩn bị bầu cử chu đáo, đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử; kiểm tra các khu vực bỏ phiếu; danh sách cử tri; việc sử dụng thùng phiếu phụ; địa điểm bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri đến bỏ phiếu và an toàn phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh trật tự trong thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử.

Hoàng Giàu

* Ngày 21-5-2-21, đoàn công tác số 1 của UBBC tỉnh do Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng kiểm tra điểm niêm yết tiểu sử ứng cử viên tại ấp Phú Tây Hạ. Ảnh: Bảo Toàn

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng kiểm tra điểm niêm yết tiểu sử ứng cử viên tại ấp Phú Tây Hạ. Ảnh: Bảo Toàn

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các ấp, thay mặt đoàn, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng đề nghị: Địa phương cần tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên bằng loa di động, chuẩn bị phương tiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, nắm chặt địa bàn tránh tình huống đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt phải chú trọng công tác phòng chống Covid-19 trước trong thời gian diễn ra bầu cử …

Bảo Toàn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN