Kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại tại Giồng Trôm

18/04/2023 - 12:52

BDK.VN - Ngày 18-4-2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại động vật trên địa bàn 2 xã Thuận Điền và Sơn Phú, huyện Giồng Trôm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại tại xã Thuận Điền và xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại tại xã Thuận Điền và xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm.

Thời gian qua, Thuận Điền và Sơn Phú là 2 xã có phát sinh ổ dịch dại động vật. Đến nay, theo báo cáo rà soát của 2 địa phương, đối với xã Sơn Phú hiện có tổng đàn chó, mèo trên địa bàn là 2.239 con, lũy kế đến thời điểm hiện tại đã được tiêm phòng đạt 97,32%. Hiện còn 60 con chưa tiêm phòng dại, nguyên nhân do không bắt được, trường hợp chó, mèo đang mang thai hoặc dưới 3 tháng tuổi. Đối với xã Thuận Điền, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng đàn chó, mèo của xã là 2.093 con với 412 con được tiêm phòng, 1.652 con còn thời gian miễn dịch và 30 con chủ nuôi không đồng ý tiêm phòng.

Các địa phương đã có sự quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền nhân dân không thả rông chó nuôi, tiêm phòng ngừa bệnh dại cho đàn chó, mèo và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để chó, mèo cắn gây thương tích, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng con người. Đặc biệt khi phát hiện chó mèo có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại thì báo cáo ngay cho UBND xã và cán bộ thú y, trưởng ấp để kịp thời xử lý. Tuy nhiên gặp phải hạn chế là một số hộ dân còn không đồng ý tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo với lý do chó không bắt được hoặc nuôi để ăn, còn trông chờ đội tiêm phòng của xã đến tiêm. Một số người dân khi bị chó, mèo cắn không đi tiêm phòng dại.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trần Quang Thái: Qua kiểm tra cho thấy các địa phương cũng đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dại theo hướng dẫn và quy định, đặc biệt là công tác quản lý và tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo đạt trên 97%. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn về quản lý chó nuôi tại địa phương do ý thức của người dân chưa cao. Các tổ chức đoàn thể địa phương cũng cần tăng cường phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn của xã để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dại. Dự kiến Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra ở các xã có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại thấp.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN