
Ông Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu những việc Mỏ Cày Nam cần làm ngay. Ảnh: Ngọc Vũ.
Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại ấp Tân Phú Tây A, xã Minh Đức và có buổi làm việc cụ thể với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.
Công tác xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 được triển khai thực hiện từ ngày 22 đến ngày 30-8-2021 gồm 4 khu vực, chia thành 126 vùng với 26.563 đối tượng cần lấy mẫu test nhanh. Đến 17 giờ ngày 26-8-2021, huyện đã thực hiện 22.871/26.563 mẫu (đạt trên 86%). Việc xét nghiệm tầm soát được tiến hành song song với khoanh vùng theo mức độ nguy cơ; qua đó kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm, không để lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế đó là: một số người dân còn e ngại trong việc lấy mẫu xét nghiệm; nhất là đối với người già và trẻ em còn nhiều khó khăn,…từ đó tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu: Từng thành viên Ban chỉ đạo huyện cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống dịch để duy trì thành quả đạt được trong thời gian qua. Công tác tầm soát, truy vết phải khẩn trương, hiệu quả hơn nữa nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, làm sạch địa bàn. Tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ các cấp trong thực thi nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội theo các văn bản chỉ đạo cấp trên. Đảm bảo đủ vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác xét nghiệm tầm soát được triển khai đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao nhất. Linh hoạt các điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất tại các vùng xanh nhằm đảm bảo mục tiêu kép; cũng như có phương án khởi động an toàn các dự án đầu tư công đã triển khai trên địa bàn.
Ngọc Vũ
* Ngày 27-8-2021, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạnh Phú Bùi Văn Bia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 huyện về công tác xét nghiệm test nhanh tầm soát vi-rút SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện.

Kiểm tra công tác xét nghiệm sàng lọc SARS–CoV–2 tại xã Bình Thạnh. Ảnh: Văn Minh.
Huyện tổ chức xét nghiệm test nhanh tầm soát vi-rút SARS-CoV-2 ở các địa phương trong huyện, bắt đầu từ ngày 16-8 và dự kiến ngày 31-8-2021 kết thúc. Tính đến 17 giờ ngày 26-8-2021; đã lấy mẫu ở 54 ấp; gần 21.000 người dân được test với trên 15.000 test đã sử dụng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạnh Phú Bùi Văn Bia đánh giá: Thạnh Phú tổ chức chiến dịch xét nghiệm test nhanh tầm soát vi-rút SARS-CoV-2 khá chặt chẽ, đúng kế hoạch đề ra. Ông cũng lưu ý huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đi test vì sức khỏe chính mình, gia đình và cộng đồng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong quá trình xét nghiệm.
Tập trung xử lý nhanh các vùng dịch mới phát sinh; các xã, thị trấn trong huyện phải tăng cường công tác quản lý; không được chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch; đối với địa phương là vùng xanh phải có biện pháp giữ vững “vùng xanh”….
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạnh Phú Bùi Văn Bia đã đến kiểm tra thực tế công tác xét nghiệm test nhanh tầm soát vi-rút SARS-CoV-2 tại 2 xã An Thuận và Bình Thạnh.
Văn Minh
* Ngày 26-8-2021, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mỏ Cày Bắc sơ kết đợt 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mỏ Cày Bắc sơ kết đợt 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thu Duyên.
Qua thời gian triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc ổn định. Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường. Đến nay, có 10.812 người được tiêm vắc-xin, trong đó có 570 người đã tiêm 2 mũi.
Hiện có 17 doanh nghiệp đăng ký thực hiện 3 tại chỗ với 1.355 lao động, 19 doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, các mặt hàng nông sản, nước uống đóng chai, các ngân hàng hoạt động bình thường đảm bảo “5K”. 91 doanh nghiệp với 2.469 lao động ngừng hoạt động và ngừng làm việc.
Huyện đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Mặt trận Tổ quốc cùng các ngành, đoàn thể vận động 103 tập thể, 50 cá nhân đóng góp Quỹ Covid-19 với số tiền gần 296 triệu đồng, 10.177 phần quà với số tiền 2,44 tỷ đồng
Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nguyễn Văn Trung lưu ý: Từng thành viên BCĐ huyện chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, khẩn trương, không trông chờ. Các ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh nghiêm túc, vận dụng linh hoạt và có hiệu quả. Khi phát hiện ca F0, BCĐ phải tập trung quyết liệt, khoanh vùng dập dịch ngay; lãnh đạo thực hiện 3 nhanh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, thực hiện chặt trong, chặt ngoài. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển vùng xanh, đảm bảo an toàn trong chiến dịch tầm soát F0. Tăng cường kiểm tra phương án “3 tại chỗ” các doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời các gói an sinh xã hội cho người dân. UBND huyện lãnh đạo thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, triển khai thực hiện các công trình đúng tiến độ, an toàn; giải quyết việc làm cho người dân và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
Thu Duyên