Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận

26/06/2019 - 18:53

BDK.VN - Ngày 26-6-2019, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do Phó ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2021.

Đoàn kiểm tra thực tế mô hình dân vận

Đoàn kiểm tra thực tế mô hình dân vận. 

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế mô hình “Vận động góp vốn gây quỹ hỗ trợ lực lượng dân quân, dự bị động viên nghèo phát triển kinh tế” của Ban CHQS huyện Chợ Lách; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, địa phương trong việc cụ thể hóa các nội dung của Chương trình số 2075-CTr/BDVTW-TCCT, ngày 11-11-2016 về phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; kết quả thực hiện các nội dung phối hợp công tác dân vận giữa địa phương với Bộ CHQS tỉnh từ tháng 11-2016 đến nay...

Trong 2 năm qua, 2 đơn vị đã phối hợp nghiên cứu chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực hoạt động, đã có nhiều phương thức hoạt động và mô hình cách làm thiết thực.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình phối hợp của 2 đơn vị như: việc trao đổi thông tin đôi lúc chưa thường xuyên; công tác nắm tình hình địa bàn, dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân dân chưa kịp thời; chưa đổi mới phương pháp phối hợp, chưa nhân rộng được mô hình dân vận khéo trong lực lượng vũ trang…

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang nhấn mạnh: “Qua kiểm tra tại địa phương làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN