|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Quảng Ngãi |
Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Quảng Ngãi và Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh này làm tốt công tác cứu trợ, tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, nhất là tại các vùng ngập lũ...
Tiếp tục chương trình công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra ở một số tỉnh miền Trung, hôm nay (8/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành TW đã đến kiểm tra tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng là yêu cầu lãnh đạo các tỉnh này làm tốt công tác cứu trợ, tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, nhất là tại các vùng ngập lũ...
Các đợt mưa lũ, sét, lốc xoáy vừa qua đã gây thiệt hại khá nặng nề đối với tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Mưa lũ, sét và lốc xoáy vừa qua ở Quảng Ngãi đã cướp đi tính mạng của 23 người, làm 2 người mất tích và 8 người bị thương… Hơn 50.000 căn nhà ngập trong nước, gần 500 căn nhà khác bị sập đổ, cuốn trôi và tốc mái. Còn tại Quảng Nam mưa lũ đã làm 20 người chết, 2 người mất tích và 9 người bị thương. Hầu hết các tuyến đường liên xã, liên huyện trên vùng miền núi bị hư hỏng nặng, hơn 10.000 cây lâm nghiệp và hàng chục ngàn cây lâu năm bị đổ ngã…
Sau khi đi thị sát và nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam báo cáo công tác khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ gây ra, Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, cố gắng của các cấp, ngành và các lực lượng vũ trang đã tích cực triển khai các biện pháp phòng tránh bão lũ. Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho công tác cứu trợ; khẳng định trung ương sẵn sàng hỗ trợ đủ lương thực để giúp đỡ bà con vùng ngập lũ nhưng đề nghị các địa phương phải thực hiện theo phương châm đưa tận tay và đúng đối tượng, không để người dân nào phải thiếu đói và không làm theo kiểu bình quân chia đều; đồng thời tăng cường lực lượng, đoàn thể giúp đỡ bà con khôi phục lại nhà cửa bị hư hỏng, khôi phục lại sản xuất. Một vấn đề quan trọng cần phải quan tâm sau lũ mà Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Hai tỉnh cần tập trung quyết liệt vấn đề này, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát, nhất là dịch tiêu chảy cấp đang lan rộng ở một số địa phương. Thủ tướng chỉ đạo như vậy và lưu ý các tỉnh không lơ là chủ quan trước diễn biến của cơn bão số 6.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống các đợt bão lũ vừa qua, đặc biệt là đề cao tính tự quản của mỗi người dân, mỗi gia đình và t