
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho kiều bào.
Chăm lo an sinh xã hội
Bà Võ Thị Hảo - kiều bào Canada, quê quán ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam là một trong những tấm lòng nhân ái đã gắn bó với công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà gần 20 năm qua. Dù hiện đã bước vào tuổi 80, hàng năm, bà đều từ Canada về thăm quê hương. Bà dành dụm tiền lương hưu của mình cũng như vận động người thân trong gia đình tham gia vào những công tác an sinh xã hội của tỉnh. Bà phối hợp với các tổ chức xã hội xây cầu, làm đường, xây nhà tình thương; phối hợp với Hội Khuyến học xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam giúp các hoàn cảnh học sinh nghèo khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đi học... Gần 20 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, bà Võ Thị Hảo đã đóng góp gần 7 tỷ đồng.
Bến Tre còn có nhiều kiều bào, kiều quyến khác rất tích cực trong xây dựng quê hương, như: bà Lê Thị Mỹ Lệ (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) tích cực tặng quà, làm đường giao thông nông thôn trên 500 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Phượng (kiều bào Mỹ, quê tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc) hỗ trợ xây dựng hồ chứa nước, cầu, đường, trao học bổng trên 2 tỷ đồng... Và còn rất nhiều kiều bào, thân nhân kiều bào đã có những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội của địa phương.
Chia sẻ tại cuộc họp mặt kiều bào, kiều quyến đầu xuân Canh Tý 2020, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh cho rằng, số lượng kiều bào về thăm quê hương ngày càng tăng, thời gian về thăm quê luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một số kiều bào luôn hướng về quê hương, tích cực vận động người thân, gia đình, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp kinh phí, hỗ trợ cho địa phương làm cầu, đường, xây dựng nông thôn mới, tặng quà cho người nghèo, giúp đỡ cho gia đình về vốn làm ăn, phát triển kinh tế, trao học bổng cho học sinh nghèo, các chương trình hỗ trợ cho đồng bào ở các vùng ven biển chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. Ngoài ra, kiều bào còn quan tâm các chương trình như: Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tham gia góp ý kiến, mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư làm ăn tại tỉnh.
Chung tay xây dựng quê hương
Tại cuộc họp mặt đầu xuân, các kiều bào Bến Tre còn quan tâm, góp ý cho địa phương nhiều vấn đề còn hạn chế như: vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa, âm lượng nhạc sống... Đồng thời, kiều bào cũng bày tỏ trăn trở trước tình hình giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện đang quá tải. Những tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống người dân, nhất là tình trạng mặn xâm nhập sâu trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm nay, nhiều kiều bào mong muốn các cấp chính quyền có giải pháp tích cực khắc phục, ứng phó.
“Những ý kiến đóng góp của bà con kiều bào đã nói lên tình cảm đối với quê hương. Các ý kiến của quý đại biểu là những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng. Với trách nhiệm tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhà tăng cường mở rộng, tập hợp lực lượng kiều bào Bến Tre vào khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà và là cầu nối để kiều bào và thân nhân có điều kiện thuận lợi thể hiện tình cảm, thực hiện trách nhiệm của mình trong đóng góp xây dựng quê hương, đất nước cũng như đầu tư làm ăn tại quê hương”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh nói.
Cùng bày tỏ sự ghi nhận, tri ân những đóng góp của kiều bào Bến Tre trong thời gian qua, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Tấn Đạt cho biết: “Mong các kiều bào trong mối quan hệ của mình, giới thiệu các nhà đầu tư để đầu tư phát triển cho Bến Tre. Mong kiều bào tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức xã hội của tỉnh, giúp đỡ cho các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn để tạo sinh kế, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Tình hình biến đổi khí hậu đang tác động lớn đến đời sống người dân tỉnh nhà, mong kiều bào cùng chung tay với địa phương hỗ trợ người dân có cuộc sống an vui hơn”.
Quê hương tỉnh nhà ngày càng phát triển, đó là công sức chung tay của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân Bến Tre, trong đó có vai trò không nhỏ của kiều bào Bến Tre ở nước ngoài. “Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công tác an sinh xã hội ở địa phương, làm được nhiều chừng nào tốt chừng ấy, còn sức khỏe là còn làm. Nhìn thấy bà con vui thì tôi cảm thấy vui. Tôi mong sao bà con kiều bào Bến Tre ở nước ngoài cùng chung lòng, chung sức nâng đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trải rộng lòng mình để cuộc sống thêm ý nghĩa”, bà Võ Thị Hảo bày tỏ.
Ghi nhận công sức và tình cảm của các kiều bào, kiều quyến đã tích cực hỗ trợ xây dựng quê hương, các cấp chính quyền đã kịp thời có những khen tặng, tri ân. Tiêu biểu như trong dịp họp mặt kiều bào, kiều quyến xuân Canh Tý 2020, bà Võ Thị Hảo đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. |
Bài, ảnh: Thanh Đồng