Kinh nghiệm nuôi bồ câu của anh Lê Thanh Nghị

11/03/2013 - 07:46
Mô hình nuôi bồ câu trong nhà lưới của anh Nghị.

Xuất ngũ trở về với đời thường, anh tiếp tục phát huy truyền thống của người lính Cụ Hồ trong lao động sản xuất. Với kinh nghiệm học được từ bạn bè cùng sự quyết tâm, anh đã trở thành gương thanh niên sản xuất giỏi năm 2012.

Về Đại Điền (Thạnh Phú), chúng ta dễ dàng nghe mọi người chuyền tai nhau về kinh nghiệm cũng như sự chịu khó của anh thanh niên Lê Thanh Nghị - người vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện công nhận là thanh niên sản xuất giỏi năm 2012. Với mô hình nuôi bồ câu, trừ đi chi phí, hàng năm, anh Nghị có thể thu về trên dưới 50 triệu đồng, góp phần cải thiện đáng kể đời sống kinh tế cho gia đình.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, mọi người đều chịu khó nên trong anh đã sớm hình thành tinh thần yêu lao động. Đầu năm 2010, anh Nghị tham gia quân đội lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ đến tháng 3-2012 anh lại học lớp sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Quân khu 9 Sóc Trăng. Thời gian học sĩ quan dự bị cũng là lúc anh tìm hiểu từ bạn bè kỹ thuật nuôi bồ câu trong nhà lưới đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Trở về địa phương, với số vốn ít ỏi anh Nghị đã mạnh dạn đầu tư mua 20 cặp bồ câu trưởng thành (mỗi cặp 200.000 đồng). Qua 2 tháng chịu khó chăm sóc cùng sự tìm tòi nghiên cứu, anh Nghị đã đạt thành công bước đầu với 12 cặp bồ câu con xuất chuồng. Trao đổi về kinh nghiệm, anh Nghị chia sẻ, nuôi bồ câu ít tốn thời gian cũng như công chăm sóc, lại không mắc bệnh như những loại gia cầm khác. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu nuôi, ta không nên nuôi nhiều vì chưa quen tập tính cũng như chưa có kinh nghiệm trong việc xây chuồng trại. Chu kỳ 3 tháng bồ câu đẻ 2 lần, trong vòng 15 đến 18 ngày có bồ câu con. Anh cho biết thêm, nuôi bồ câu muốn đạt hiệu quả cao và nhanh quay đầu vốn, chúng ta nên bắt bồ câu trưởng thành, nuôi trong vòng 1 tháng bồ câu sinh sản. Ngược lại, nuôi bồ câu con đến trưởng thành thì tốn thời gian, kinh phí lại rất chậm thu hồi vốn. Mỗi ngày, cho bồ câu ăn 2 lần vào những giờ cố định, gồm lúa, gạo lứt, thức ăn tổng lượng (mỗi thứ bằng nhau và trộn đều). Để bồ câu mau lớn, người nuôi phải tạo thêm vài chậu đựng than hoặc cát để bồ câu ăn dặm. Ngoài ra, để phòng bệnh đẹn miệng cho bồ câu, trong vòng một đến hai tháng, ta nên cho bồ câu uống thuốc đặc trị một lần. Nền chuồng khi đã tráng xi-măng xong nên lót một lớp trấu mỏng để phân sẽ hòa lẫn với trấu không làm dơ chuồng, (trấu sẽ được thay mỗi tuần một lần, có thể tận dụng để bón cho cây trồng) Điều cần lưu ý trong nuôi bồ câu là khi xây chuồng, ngoài căn nhà kín, phải làm thêm phần nhà lưới rộng để bồ câu vừa có khoảng không gian rộng, vừa có thể tắm nắng, hạn chế được mầm bệnh. Người nuôi cần thường xuyên phun thuốc vệ sinh chuồng trại để diệt những loại côn trùng máu trắng, đây là biện pháp hữu hiệu nhất giúp bồ câu phòng bệnh.

Với sự cần cù, chịu khó học hỏi, hiện tại mô hình sản xuất của anh Nghị có trên 150 cặp bồ câu đang sinh sản. Đều đặn cứ 5 đến 7 ngày, anh Nghị có từ 10 đến 12 cặp bồ câu con xuất chuồng, mỗi cặp có giá từ 65 đến 70.000 đồng, bồ câu trưởng thành 200.000 đồng. Với giá bán ổn định như hiện nay, nếu trừ đi chi phí, mỗi tháng, anh Nghị có thể thu khoảng 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, tận dụng được thời gian nhàn rỗi, anh Nghị nuôi thêm bò, thỏ và trồng cacao trong vườn dừa.

Còn trẻ, nhưng chịu khó tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tài liệu, đồng thời chọn đúng hướng đi cho mình, anh được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND tỉnh chứng nhận là Đội, nhóm trưởng thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2012. Trong tương lai, anh Nghị cho biết sẽ đầu tư chuồng trại nuôi thêm bồ câu, vì đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế nhanh nhưng kinh phí đầu tư lại ít.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN