Kinh nghiệm quản lý, điều hành và công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở Sơn Định

19/11/2013 - 16:55
Thi công cầu về ấp Sơn Châu (xã Sơn Định - Chợ Lách). Ảnh: Hữu Hiệp

Sơn Định là một trong 11 xã, thị trấn của huyện Chợ Lách, có tổng diện tích đất tự nhiên 1.468ha và hơn 12.500 nhân khẩu. Trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, Sơn Định là “điểm sáng” của huyện với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao được nhân rộng, có sự liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân.

Toàn xã có gần 1.300 nông hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 8 địa chỉ xanh và 5 địa chỉ vàng sản xuất cây giống, 28 tổ liên kết và tổ hợp tác (trong đó có 2 làng nghề và 2 tổ đạt chứng nhận VietGAP. Xã sản xuất chủ yếu là cây giống, hoa kiểng và từng bước xây dựng thương hiệu cho 3/5 loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh, gồm: sầu riêng, bưởi da xanh và chôm chôm với diện tích chuyên canh khoảng 220ha/giống. Cùng với 4 xã khác ở Bến Tre, Sơn Định được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) với mục tiêu cơ bản hoàn thành Bộ tiêu chí trong năm 2013. Đây vừa là vinh dự, tự hào lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Định.

Sau hơn 2 năm thực hiện xây dựng NTM dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ban ngành có liên quan, bộ máy Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xã đã từng bước được củng cố và hoàn thiện, năng lực điều hành và quản lý của các thành viên cũng như Ban Phát triển ấp và các bộ phận có liên quan được nâng lên đáng kể. Ban Chỉ đạo xã với 35 thành viên (do Bí thư xã làm Trưởng ban và 4 phó ban) kết hợp tổ giúp việc đã tham mưu, xây dựng các thiết chế, pano khẩu hiệu tuyên truyền; tổ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và giải quyết yêu cầu, thắc mắc. Hàng tháng, đều họp phân công giao việc cho từng thành viên, từng tổ công tác và các Ban phát triển ấp thực hiện từng tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Để có được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, ngoài kế hoạch tổng quát trong thực hiện xây dựng NTM hàng năm, xã đã lập riêng kế hoạch cho việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tổ chức đoàn thể, với chức năng, nhiệm vụ của mình đã cùng thành viên Ban chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác phối hợp. Thông qua các mô hình của từng tổ chức đoàn thể ( 5 không 3 sạch; Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM...) để góp phần cùng nhân dân thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng NTM của xã.

Điển hình là công tác Dân vận. Qua đó, Sơn Định đã huy động được sự đồng tình, góp sức của nhân dân, tự nguyện hiến đất với tổng diện tích gần 15ha để thi công khoảng 21km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi dài hơn 17km, đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Xã không chỉ quan tâm đến việc thực hiện tốt khâu tư tưởng, mà còn đặc biệt chú trọng đến công tác “hậu giải phóng mặt bằng”, kêu gọi sự đóng góp trong cộng đồng dân cư trực tiếp và gián tiếp hưởng lợi từ công trình, để phần nào san sẻ cho những hộ bị thiệt hại nặng, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Đối với những hộ diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, địa phương tạo điều kiện để hộ dân có thể tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển để tái đầu tư, cải thiện chất lượng các yếu tố đầu vào, nâng cao kỹ năng canh tác, áp dụng thành công các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thông qua các lớp tập huấn nhằm tăng hiệu quả sản xuất, mang lại lợi nhuận cao trên phần diện tích đất còn lại. Đối với các hộ mất nhiều hoặc gần hết diện tích đất sản xuất để đáp ứng yêu cầu công trình, địa phương tiến hành định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho các thành viên, thông qua việc hỗ trợ và tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẵn có trên địa bàn.

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác Dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng NTM ở xã Sơn Định được trên 99% nhân dân biết đến, đồng tình hưởng ứng. Thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân đã tự nguyện tham gia đóng góp công sức, tiền của và đất đai để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ước tính trên 36,4 tỷ đồng (chiếm trên 26% tổng mức đầu tư trong 2 năm triển khai), góp phần làm đổi mới bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, xã Sơn Định đã cơ bản hoàn thành 13 tiêu chí xây dựng NTM, các tiêu chí chưa hoàn thành đều đang “chạy nước rút”, ở giai đoạn cuối của quá trình thực hiện, đạt trên 85%. Kết quả đó có được nhờ sự tiếp thu, quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng NTM trong toàn Đảng, toàn dân; cụ thể hóa công tác triển khai; tổ chức thực hiện theo kế hoạch chi tiết cũng như việc phát huy hiệu quả từ công tác Dân vận, sự đóng góp tích cực của tuyên truyền, vận động tại địa phương. Có thể thấy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy xã, cùng với sự giúp đỡ kịp thời có hiệu quả của cấp trên là yếu tố quyết định cho sự thành công về xây dựng NTM của xã Sơn Định trong thời gian qua, đồng thời là động lực mạnh mẽ để xã quyết tâm xây dựng thành công xã NTM vào cuối năm 2013.

CĐM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN