Mặc dù liên tục đạt được
mức tăng trưởng đều đặn qua các năm, nhưng Tuyên Quang vẫn còn là một tỉnh
nghèo, đời sống của người dân còn khó khăn. Chiều 26-2, dẫn đầu đoàn công tác
của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc nhấn mạnh: Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, nhất là gỗ rừng trồng
là một thế mạnh cần khai thác để thúc đẩy công nghiệp chế biến. “Kinh tế lâm
nghiệp là lối ra cho Tuyên Quang”, Thủ tướng nêu rõ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: TTXVN)
Trong những năm trường kỳ
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang là Thủ đô kháng chiến,
nơi đồng bào cả nước "trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền". Với sự nỗ
lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế-xã
hội vùng đất “cái nôi của Cách mạng” Tuyên Quang không ngừng đạt được những
thành tựu đáng khích lệ. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng 8% so
với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm. Toàn
tỉnh có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt
chuẩn nông thôn mới lên 16 xã. Diện tích trồng rừng đạt 10.500 ha, tăng 104% kế
hoạch.
Với 22 dân tộc cư trú trên
địa bàn, ở mỗi cộng đồng các dân tộc đều có những nét văn hoá, phong tục tập
quán từ lâu đời, được hình thành và phát triển qua hàng trăm năm vỡ đất lập
bản, lập làng. Chính những nét đặc trưng ấy đã tạo nên những sắc thái riêng
biệt và trở thành những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Tuyên Quang,
đóng góp cho kho tàng văn hóa của cả nước. Nằm ở vị trí địa lý đặc biệt bản lề
nối hai vùng Đông và Tây Bắc Bộ, trải dài từ Bắc xuống Nam, Tuyên Quang có
nhiều điều kiện để phát triển tốt các loại hình du lịch, đặc biệt là việc sở
hữu đến 546 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, trong đó có 435 di tích lịch
sử cách mạng, kháng chiến như một “Bảo tàng cách mạng” của cả nước. Năm 2016,
Tuyên Quang thu hút 1,4 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu xã hội về du
lịch đạt 1.226 tỷ đồng..., có vai trò như một động lực phát triển kinh tế mạnh
mẽ của địa phương.
Song trên thực tế, Tuyên
Quang vẫn là địa phương rất khó khăn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm
2016 đạt 1.592 tỷ đồng nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 27% chi ngân sách cân đối
địa phương. Mức thu ngân sách của Tuyên Quang cũng chỉ đứng trên 3 địa phương
thuộc diện thấp nhất cả nước. Khó khăn nổi bật của Tuyên Quang còn ở nguồn lực
đầu tư hệ thống hạ tầng, nhất là giao thông kết nối và các công trình quan
trọng.
Tại buổi làm việc, đề xuất
hàng đầu của Tuyên Quang gửi đến Thủ tướng và Chính phủ là đề nghị Trung ương
bố trí vốn ngân sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng
đường kết nối Tuyên Quang với cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Lãnh đạo địa phương cho
rằng, đây là giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt để kéo gần khoảng cách với
Thủ đô và vùng kinh tế phía Bắc, làm động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, du lịch,
văn hóa trên địa bàn. Đề nghị này nhận được sự tán thành của lãnh đạo các bộ,
ngành.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, lý do dẫn đến Tuyên Quang chưa phát triển
được tiềm năng du lịch chính là bởi thiếu đường giao thông kết nối, bên cạnh đó
là khó khăn từ nguồn nhân lực và chưa có những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Kết
luận về đề xuất này, Thủ tướng bày tỏ tán thành về chủ trương tiến hành với
hình thức PPP. Thủ tướng giao các bộ liên quan xây dựng đề án và có phương án
huy động nguồn vốn để giải quyết.
Đánh giá về tình hình kinh
tế-xã hội địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, không chỉ giữ vững
phong trào cách mạng truyền thống mà Tuyên Quang còn có nhiều chuyển biến đáng
mừng, nhất là trong thu ngân sách, giảm nghèo. Chỉ số cạnh tranh của tỉnh vươn
lên mạnh mẽ từ vị trí chót bảng lên mức 48/63 tỉnh, thành phố. Nhiều loại cây
công nghiệp được phát triển và giữ vững, đặc biệt mật độ che phủ rừng được duy
trì tốt ở mức 64%. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm; an ninh trật
tự an toàn xã hội được giữ vững … đó là một cố gắng lớn của địa phương, Thủ
tướng nhận xét.
Biểu dương thành tích toàn
diện của tỉnh, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phân tích, quy mô kinh tế
của Tuyên Quang còn thấp, rừng chưa thực sự trở thành một thế mạnh để tạo nên
nguồn thu của địa phương. Tỷ lệ nghèo còn ở mức cao trong vùng.
Đề cập đến những tiềm năng
của địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không chỉ có truyền thống
cách mạng, con người Tuyên Quang còn hết sức cần cù, chịu khó; Đảng bộ, chính
quyền và hệ thống chính trị có khát vọng mạnh mẽ xây dựng, phát triển quê
hương.
Về tầm nhìn phát triển của
địa phương, Thủ tướng mong muốn, Tuyên Quang sẽ là hình mẫu về phát triển kinh
tế lâm nghiệp của cả nước; là một điển hình về thoát nghèo, cải thiện sinh kế
bền vững, tối ưu hóa tài nguyên, giải quyết, nâng cao đời sống cho người dân.
Gợi mở những biện pháp phát
triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Thủ tướng đề nghị Tuyên Quang ưu tiên hàng đầu
cho nâng cấp, mở rộng hạ tầng cứng, đường giao thông; đi đôi với đó là làm tốt
công tác tái cơ cấu dân cư nhằm giảm chi phí hạ tầng. Về hạ tầng mềm, tỉnh cần
đẩy mạnh giáo dục cơ bản, nâng cao dân trí, đặc biệt là đồng bào dân tộc sinh
sống trên địa bàn; thay đổi phương thức đầu tư theo hướng có trọng điểm đối với
khối các trường nội trú và dạy nghề để tạo điều kiện hướng nghiệp cho bà
con.
Để làm được những định
hướng đó, Thủ tướng lưu ý Tuyên Quang cần tạo vùng nguyên liệu phù hợp để có
những sản phẩm từ gỗ, cam, chè, MDF với năng suất, chất lượng và thương hiệu
tốt hơn. Cùng với đó là tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp
phát triển, xóa đói giảm nghèo. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là không ngừng cải
thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh ở địa phương; phát triển trồng
rừng, giữ gìn môi trường sống cho người dân.
Trước đó, chiều 26-2, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Nhà máy May Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng, huyện
Sơn Dương. Nhà máy do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư với số vốn trên 200 tỉ
đồng, đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái. Hiện Nhà máy đang giải quyết việc làm
cho 600 lao động và dự kiến tạo việc làm cho 1.200 lao động. Nhà máy May Tuyên
Quang là một trong những dự án đầu tư quan trọng của Tập đoàn Dệt may Việt Nam,
nhằm tạo việc làm và thu nhập cho con em đồng bào tại Tuyên Quang và vùng lân
cận; tăng thêm năng lực xuất khẩu cho Tập
đoàn.
Tại đây, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc thăm khu sản xuất, nhà ăn ca, ân cần thăm hỏi, động viên người lao
động người lao động. Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Nhà
máy sau thời gian ngắn đi vào hoạt động đã có sản phẩm xuất khẩu, tạo việc làm
và thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời nhắc nhở lãnh đạo Nhà máy phải
chú trọng chất lượng bữa ăn cho công nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.