Hơn 6 tháng đầu năm 2015, kinh tế, văn hóa - xã hội trong huyện có nhiều khởi sắc. Kinh tế phát triển đa dạng, hiệu quả hơn. Nhiều chương trình, kế hoạch chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được triển khai đồng bộ, tạo phong trào mạnh mẽ ở các địa phương. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người hơn 29 triệu đồng/năm.
Kinh tế phát triển đa dạng
Toàn huyện hiện có gần 8.500ha diện tích cây ăn trái, sản lượng ước tính trên 56.100 tấn. Sản xuất cây giống, hoa kiểng các loại trên 15 triệu cây. Sản lượng hoa kiểng cung cấp riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015 khoảng 8,5 triệu sản phẩm. Dù là huyện chuyên sản xuất cây giống, hoa kiểng, trồng cây ăn trái nhưng vẫn đầu tư chăn nuôi. Đàn bò hiện có khoảng 620 con, đàn heo khoảng 9.120 con, gia cầm khoảng 290 ngàn con. Sản lượng heo hơi, gia súc, gia cầm… khoảng 2.220 tấn. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức triển khai tổng vệ sinh tiêu độc sát trùng phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nên không xảy ra dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, nuôi trồng thủy sản ổn định với diện tích 422ha, trong đó có 252ha nuôi cá da trơn, tập trung ở xã Vĩnh Bình.
Chợ Lách đang phát triển mạnh kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác với quy mô lớn. Toàn huyện có 3 hợp tác xã với 274 thành viên, 110 tổ hợp tác với 2.650 thành viên, chủ yếu sản xuất cây giống, hoa kiểng, trái cây. Hầu hết thành viên luôn tuân thủ các tiêu chuẩn về GAP; quy định về nông trại tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP; quy định thuốc bảo vệ thực vật và cách sử dụng thuốc để bảo đảm an toàn, hiệu quả; quy trình canh tác chôm chôm, áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, quản lý mùa vụ tổng hợp ICM… Nhờ đó, các tổ hợp tác chôm chôm đạt năng suất từ 3 - 3,5 tấn/công (1.000m2), góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Đến nay, toàn huyện có 748 cơ sở cá thể, 26 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và xây dựng, đã giải quyết việc làm cho 2.050 lao động tại địa phương. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn kinh doanh từ hoạt động CN-TTCN đạt trên 170 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hàng CN-TTCN ở Chợ Lách nở rộ nghề sản xuất chậu bằng xi-măng để trồng kiểng, tập trung ở các xã Vĩnh Thành, Long Thới, Vĩnh Hòa…
Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển
Huyện đã tập trung triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 với tổng kinh phí hoạt động gần 800 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng thực hiện mô hình của người dân gần 64 triệu đồng. Với kế hoạch này, huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện chứng nhận chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm sầu riêng Cái Mơn và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể đối với sản phẩm chôm chôm, măng cụt Chợ Lách.
Bên cạnh hoạt động khoa học - công nghệ, ngành Giáo dục - đào tạo không ngừng phát triển. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được chú trọng. Theo ông Nguyễn Hồng Nhựt - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tình hình học sinh bỏ học giảm nhiều ở các cấp. Đội ngũ cán bộ giảng dạy tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn ở cấp mầm non đạt 84,7%, tiểu học đạt 90%, trung học cơ sở đạt 87,8%. Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến. Hơn 6 tháng qua, đã vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện trên 1,6 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 18 trường đạt chuẩn quốc gia.
Trên lĩnh vực đời sống văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện tổ chức kiểm tra nâng chất danh hiệu văn hóa ở các xã Phú Phụng, Vĩnh Bình, Thị trấn, Hòa Nghĩa, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa và Phú Sơn. Hiện có 28.986/31.687 hộ đạt gia đình văn hóa theo chuẩn mới. Sơn Định được công nhận xã nông thôn mới. Các xã Vĩnh Bình, Phú Sơn, Tân Thiềng đang phấn đấu đạt nông thôn mới. Hiện tại, Vĩnh Bình và Phú Sơn đạt 13/19 tiêu chí.
Để góp phần xóa đói, giảm nghèo, huyện giải quyết việc làm cho 2.147 lao động, trong đó có 19 người tham gia xuất khẩu lao động. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật… luôn được quan tâm; vận động các mạnh thường quân, các tổ chức trong và ngoài huyện tặng 7.954 phần quà, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện bàn giao 8 căn nhà tình nghĩa, 79 căn nhà tình thương, tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Có 1.110 đối tượng được điều chỉnh mức trợ cấp xã hội và giải quyết trợ cấp theo Nghị định số 136 của Chính phủ.