Kinh tế - xã hội Thạnh Phú phục hồi tăng trưởng

18/04/2022 - 05:53

BDK - Ngay từ đầu năm 2022, Huyện ủy Thạnh Phú cùng các cấp ủy đã tập trung cao trong việc lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy và chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Tăng tốc” của Huyện ủy. Kết quả thực hiện trong quý I-2022 đạt khá trên các lĩnh vực.

Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh được chọn xây dựng hợp tác xã điểm của tỉnh. Ảnh: M. Mừng

Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh được chọn xây dựng hợp tác xã điểm của tỉnh. Ảnh: M. Mừng

Sản xuất nông nghiệp khá ổn định và có sự tăng trưởng khá. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển khá. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện kế hoạch phát triển 1.500ha nuôi tôm công nghệ cao tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ sản xuất, kinh doanh được chú trọng.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước khoảng 80 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Huyện tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, triển khai các dự án công nghiệp trọng tâm như: Nhà máy điện gió Nexif Energy Bến Tre, Nhà máy điện gió Hải Phong, Nhà máy điện gió Thanh Phong, Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (WB9); Dự án Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú (đường huyện 17)...

Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN” được quan tâm thực hiện. Đến nay, huyện có 15 DN và 120 hộ kinh doanh được thành lập mới. Tổ chức thành công họp mặt DN, các HTX, hộ sản xuất, kinh doanh đầu xuân Nhâm Dần 2022. Đồng thời, huyện tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ chuyển đổi số cho DN. Kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm củng cố, nâng chất hoạt động. Huyện tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các HTX tổ chức đại hội thường niên. Đồng thời, hỗ trợ HTX Nông nghiệp Thới Thạnh xây dựng HTX điểm của tỉnh; hướng dẫn xã An Thuận thành lập HTX và đã thành lập mới HTX Nông nghiệp Hòa Lợi.

Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển đạt khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 382 tỷ đồng, đạt 16,4% so với kế hoạch. Huyện đã tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và triển khai các công trình trong năm 2022 theo kế hoạch. Hệ thống thủy lợi, điện, nước tiếp tục được đầu tư, cải tạo, góp phần nâng cao năng lực phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Các ngành phối hợp với các địa phương tập trung hỗ trợ xây dựng các tiêu chí xã NTM. Đến nay, có 6/17 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 11 xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Trong đó, các xã Thạnh Phong, Tân Phong chuẩn bị các điều kiện để trình công nhận đạt chuẩn xã NTM trong quý II-2022. Các xã Bình Thạnh, Hòa Lợi, An Thuận tập trung thực hiện các tiêu chí để trình công nhận trong quý IV-2022.

Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát.

Bên cạnh những kết quả, huyện đánh giá việc xác định, đăng ký nội dung thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ở một số nơi còn chậm. Hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể vẫn chưa thật sự hiệu quả. Một số địa phương chưa quan tâm nâng chất các tiêu chí xã văn hóa và NTM. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm. Công tác chuyển đổi số và hoạt động khoa học công nghệ được quan tâm thực hiện nhưng chưa có sự chuyển biến rõ nét…

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN