Bến Tre: Chỉ xơ dừa rớt giá, hàng ngàn lao động nghèo lao đao

06/11/2007 - 08:01
Lưới chỉ xơ dừa xuất khẩu.

Vào thời điểm này năm 2006, giá nguyên liệu một vỏ dừa khô được thu mua để sản xuất chỉ xơ dừa xuất khẩu có lúc lên đến 1.000 đồng, giá chỉ xơ dừa xuất khẩu lên 350 USD/tấn.

Còn hiện nay, giá chỉ xơ dừa xuất khẩu rớt xuống còn 200 USD/tấn, kéo theo vỏ dừa còn 150 - 200 đồng/cái. Do vậy, hàng trăm cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa ở Bến Tre đang tạm ngưng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng, hàng ngàn lao động thất nghiệp.

Nhiều năm qua, ngành sản xuất chỉ xơ dừa ở Bến Tre đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho trái dừa, giải quyết cho hơn 10.000 lao động nghèo ở nông thôn có công ăn việc làm, tập trung nhiều nhất là tại hai bên sông Vàm Thom (Mỏ Cày) với khoảng 200 cơ sở sản xuất lớn nhỏ.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN