Chôm chôm lên giá

16/11/2015 - 14:02

Ông Nguyễn Văn Út phấn khởi nói: “Chôm chôm đang lên giá, chúng tôi mừng lắm”.

Toàn huyện Chợ Lách hiện có gần 100ha chôm chôm đang cho trái trong vụ nghịch (từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch), năng suất khoảng 33 tấn/ha. Hầu hết nhà vườn Chợ Lách trồng chôm chôm Java, số ít còn lại trồng chôm chôm đường (còn gọi là chôm chôm nhãn) và chôm chôm Thái.

Ông Nguyễn Văn Út ở ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng cho biết: Cách nay 1 tháng, thương lái đến tận vườn mua chôm chôm Java với giá 6.000-6.500 đồng/kg, chôm chôm đường 8.000 đồng/kg, chôm chôm Thái 18 ngàn đồng/kg. Hiện tại, thương lái đang mua chôm chôm Java 17 ngàn đồng/kg, chôm chôm đường 15 ngàn đồng/kg/, chôm chôm Thái 27 ngàn đồng/kg.

Ông Phạm Hoàng Hiệp – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Giống như dừa khô rớt giá rồi đang lên giá trở lại. Do đó nhà vườn chớ vội đốn chôm chôm để trồng cây khác. Hiện tại, chôm chôm đang lên giá.

Tin, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN