Con nghêu xóa đói, giảm nghèo

11/08/2009 - 13:25

Ông Trần Văn Kiển-Chủ nhiệm HTX thủy sản Đồng Tâm (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) cho biết: Hai đợt khai thác nghêu đầu tiên của năm 2009 rất khả quan. Lần thứ nhất khai thác 54,94 tấn nghêu thịt, giá 19.370 đồng/kg. 7 ngày khai thác gần đây là 191,551 tấn nghêu thịt.

Tuy con nghêu chưa đạt kích cỡ nhưng giá 16.000 đồng/kg. HTX đã chia hai lần cho xã viên, số tiền 250.000 đồng/nhân khẩu. Con nghêu đã trở thành “con xóa đói, giảm nghèo” và giải quyết việc làm  căn cơ cho các xã viên của HTX. Hiện nay, mỗi con nước HTX tiến hành khai thác một lần cho đến khi số lượng nghêu trên diện tích hơn 800 ha không còn nữa, tức là vào thời điểm gần kết thúc năm 2009.

 

Cũng theo ông Kiển, tiềm năng con nghêu được quản lý và khai thác theo chiều hướng tăng dần hiệu quả. Lợi nhuận chia cho xã viên năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong năm 2008, kế hoạch doanh thu là 16 tỷ đồng nhưng thực tế thu được hơn 18,2 tỷ đồng cộng với hơn 57 triệu đồng tiền lãi ngân hàng. Sau khi phân bổ các quỹ như đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi dự phòng, đào tạo cán bộ…, HTX chia bình quân mỗi nhân khẩu 1.040.000 đồng (gần 5 triệu đồng/hộ xã viên). Xã viên còn trực tiếp tham gia bắt nghêu thuê cho HTX. Nếu tính cả hai nguồn thu thì bình quân mỗi xã viên được nhận 1.473.644 đồng. Nhờ việc bảo quản và khai thác hiệu quả, HTX có điều kiện tham gia thực hiện chính sách xã hội: xây  dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 4 căn nhà tình thương, tổng số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng đền thờ liệt sĩ 229 triệu đồng, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN