Hơn 13 năm, hộ ông Nguyễn Văn Dễ (Năm Dễ), 74 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 1, khu phố (KP) Phước Trung, thị trấn Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc) duy trì ổn định việc sản xuất nhang, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2023, ngành công thương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp (CN) thành khâu đột phá, tập trung phát triển các ngành CN chủ lực trên địa bàn tỉnh.
Ý tưởng “Sản xuất thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men kết hợp nguyên liệu địa phương và nuôi vịt theo phương pháp hữu cơ” đã mở ra hướng xử lý vỏ sầu riêng - một loại rác thải có số lượng lớn ở các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu.
Đến nay, trong các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh và Cụm công nghiệp Long Phước có 59 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó có 46 dự án đã đi vào hoạt động.
Phát triển diện tích 2.000ha nuôi tôm công nghệ cao (CNC) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Bình Đại được Tỉnh ủy kỳ vọng. Tính đến thời điểm này, huyện đã phát triển hơn 1.551ha nuôi tôm CNC, đạt 100,6% (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong năm 2023).
Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu, trong 9 tháng năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì và phát triển. Tuy nhiên do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế, sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường phục hồi chậm, kim ngạch xuất khẩu giảm.
Dừa là một trong 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (cùng với bò, nhãn, tôm biển), được huyện Bình Đại tập trung xây dựng, phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản xuất của ngành, giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
6 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Hiện tại, toàn tỉnh còn khoảng 238,45MW điện gió đã lắp đặt hoàn thành, đang chờ hướng dẫn của Bộ Công Thương về khung giá điện sẽ hòa vào lưới điện quốc gia.
Dự báo trong quý III-2023 so với quý trước, chỉ có hơn 7% DN nhận định tình hình khó khăn hơn, có gần 40% DN dự báo sẽ tốt lên và 53% giữ nguyên.
Ngành dừa Việt Nam hiện có gần 90 sản phẩm các loại đã được đưa ra thị trường. Các công ty chế biến dừa lớn tập trung chủ yếu trên địa bàn tỉnh như: Thế giới Việt, Lương Quới, Beinco, Betrimex, Thuận Phong, ACP... với trang thiết bị, công nghệ hiện đại, chế biến được nhiều loại mặt hàng, nhiều loại sản phẩm và xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.
Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững.
Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh cấp phép phương tiện thủy vào, rời cảng bằng thủ tục điện tử
Bến Tre tham gia gian hàng OCOP tại Hội Báo toàn quốc năm 2024
Viettel ra quân chiến dịch chuyển đổi máy 2G lên 4G tại xã Vĩnh Thành
Phát động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3-2024”
Bến Tre có 7 doanh nghiệp được bình chọn danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao