Cứu cánh đồng lúa Bảo Thạnh

10/03/2013 - 16:48
Cống Rạch Nò.

Cống Rạch Nò nằm ở cuối nguồn hệ thống kênh 9A xả nước tháo chua, rửa phèn, mặn cho cánh đồng lúa của xã Bảo Thạnh và Tân Xuân. Cống cung cấp nước ngọt cho 450ha lúa.

Ông Trịnh Hoàng Be - Chủ tịch UBND xã cho biết, do những tháng qua, gió chướng thổi mạnh kết hợp triều cường dâng cao, rãnh ở phía đáy cống bị bể nên nước mặn rò rỉ, xâm nhập sâu vào cánh đồng. Địa bàn ấp Thạnh Quí - nằm sát cống Rạch Nò - khoảng 10ha, lúa bị nhiễm mặn 4%o nếu không xả cống sẽ có 50% diện tích lúa toàn xã bị nhiễm mặn. Đây là thời điểm lúa đang làm đòng và trổ lác đác, cánh đồng lại khô hạn, rất cần nước.

Nhiều bà con có đất canh tác lúa ở địa bàn ấp Thạnh Quí cho biết, tại thời điểm này đáng lẽ lúa phải trổ đòng nhưng do nhiễm mặn, ruộng khô nước nên ở nhiều thửa ruộng, lúa đã “đứng đòng” (không trổ bông), cháy lá. Cũng theo ông Trịnh Hoàng Be, địa phương đã có báo cáo về huyện và xin ý kiến cho phép xả cống (khoảng 30 phút) để nước ngọt ở thượng nguồn kênh 9A đổ xuống, giúp bà con bơm vào ruộng.

Trao đổi với ông Hồ Văn Thương-Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Ba Tri, ông Thương cho biết, Phòng đang có tờ trình xin ý kiến của Sở NN&PTNT tỉnh…

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN