Mỏ Cày Bắc có 64 công ty, doanh nghiệp thành lập mới

22/07/2018 - 19:27

BDK - Huyện ủy Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Ông Lê Kiến Tính - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 2 năm qua, Huyện ủy lãnh đạo các ngành huyện, xã thực hiện Chương trình số 10 đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đã tổ chức đưa trên 2.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình truyền thông khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn tổ chức.

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các ngành, đoàn thể huyện, xã tổ chức 12 cuộc gặp gỡ, tọa đàm nói chuyện chuyên đề “Đồng khởi khởi nghiệp”, phải làm gì, làm thế nào để khởi nghiệp. Qua đó khơi dậy tính khám phá, tư duy sáng tạo, biến ý tưởng thành hành động, không sợ khó, không sợ thất bại, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu thoát nghèo trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở 13 lớp đào tạo nghề kết cườm, bó chổi cọng dừa, dệt thảm xơ dừa và đan ghế... Tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi ủ phân hữu cơ, xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng chế phẩm E.M và tham quan các mô hình nuôi dê, trồng đinh lăng, hoa kiểng, cây giống...

 Huyện có 64 công ty, doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký trên 175 tỷ đồng, đạt 53,3% (so với mục tiêu đến năm 2020), có 3 dự án (doanh nghiệp khởi nghiệp), 15 hộ sản xuất, kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Đăng ký mới 866 hộ kinh doanh cá thể, tổng số vốn trên 89,3 tỷ đồng. Thành lập 4 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác theo Nghị định số 151 của Chính phủ. Nâng tổng số đến nay toàn huyện có 147 công ty, doanh nghiệp, 2.811 hộ kinh doanh cá thể, 8 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác và 2 quỹ tín dụng nhân dân.

Để triển khai thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp” hàng quý, 6 tháng, năm, UBND huyện còn tổ chức các cuộc họp mặt giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp, ra mắt Hội quán “Cà phê khởi nghiệp”; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hướng nghiệp, khởi nghiệp” và tổ chức Họp mặt “Ngày doanh nhân Việt Nam”, phát động “Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp”… có đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên và các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia.

Nguyễn Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN