Tỉnh kết nối thị trường Trung Quốc từ CAEXPO 2018

09/10/2018 - 20:46

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham quan gian hàng triển lãm của tỉnh tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 15. Ảnh: CTV

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham quan gian hàng triển lãm của tỉnh tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 15. Ảnh: CTV

Tỉnh đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức thành công gian hàng triển lãm với chủ đề “Thành phố đẹp” tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 15 (CAEXPO 2018), diễn ra tháng 9 vừa qua, tại TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Kết quả, có hơn 40 ngàn lượt khách tham quan và hơn 40 đơn vị có nhu cầu kết nối làm đại lý, tiêu thụ hàng hóa với doanh nghiệp (DN) trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn The - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 15 là hội chợ mang tầm quốc tế, quy mô lớn, thu hút đông đảo khách từ nhiều quốc gia và trong nước tham quan, mua sắm.

Gian hàng triển lãm với chủ đề  “Thành phố đẹp” của tỉnh tại hội chợ này được thiết kế đặc sắc, mang đậm nét văn hóa và con người Bến Tre nói riêng, Việt Nam nói chung. Tỉnh cũng đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của 11 DN gồm DN trực tiếp tham gia tại hội chợ và các DN gửi hàng hóa tham gia trưng bày. Các sản phẩm thu hút đông đảo khách tham quan.

Kết thúc hội chợ, Việt Nam vinh dự nhận được 3 giải thưởng quan trọng của Ban tổ chức, trong đó có giải: Quốc gia thiết kế và tổ chức khu trưng bày quốc gia chủ đề “Thành phố đẹp” ấn tượng nhất.

Công ty Sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á có 15 đơn vị muốn kết nối mở đại lý tại Trung Quốc. Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới có 10 đơn vị có nhu cầu kết nối, mở đại lý tiêu thụ. Hợp tác xã Khởi Nguyên chuyên về các sản phẩm hữu cơ sạch như tiêu, gạo hữu cơ đã tiếp cận được 6 đối tác có ý định hợp tác nghiêm túc...

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN