Đoàn IFAD đến thăm và làm việc tại Bến Tre

15/01/2008 - 07:55
Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn IFAD. Ảnh: Trần Quốc.

Hôm qua (14-1) Đoàn Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) do ngài Chủ tịch Lennart Bâge làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bến Tre. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tấn Khổng cùng lãnh đạo sở ngành đã tiếp đoàn. Đoàn IFAD đã nghe thông tin đặc trưng về Bến Tre. Riêng dự án phát triển kinh doanh với người nghèo do IFAD tài trợ đã được tỉnh chuẩn bị hơn 1 năm. Dự án tập trung vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các dịch vụ kinh doanh nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho hộ dân, cải thiện giao thông nông thôn và phát triển hệ thống hạ tầng… Tỉnh đã chọn 50 xã để triển khai dự án.

Ngài Lennart Bâge cho rằng, 20 năm qua ông đã nhiều lần đến và đánh giá cao bước tiến triển của Việt Nam. Công tác xoá đói giảm nghèo mang tính nhân bản rõ nét hơn nhiều nước. Việc triển khai dự án do IFAD tài trợ để giúp đỡ người nghèo ở nông thôn là mục đích cần vươn tới. Để dự án phát huy hiệu quả, ngài Chủ tịch cùng các thành viên trong đoàn đã nêu ra nhiều vấn đề như nét mới của dự án, vai trò của các đoàn thể, giải quyết thách thức… Hôm nay (15-1), Đoàn đến tham quan doanh nghiệp thêu, mô hình trồng, chế biến hạt ca cao, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hộ sản xuất cây giống hoa kiểng, cụm tiểu thủ công nghiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN