Liên kết, đa dạng hóa khai thác chế biến để phát triển mạnh kinh tế thủy sản

14/04/2013 - 15:51
Ra mắt Tổ đội khai thác thủy sản ở xã An Thủy (Ba Tri).

An Thủy là một trong những xã ven biển Ba Tri, có vị trí tiếp giáp sông Hàm Luông và biển Đông với tổng diện tích tự nhiên 3.063ha. Trong đó, ngành thủy sản chiếm 42%. Gần 50% dân cư chuyên sống nghề biển với lợi thế là có cảng cá, xí nghiệp chế biến thủy sản. Nhiều cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, như: cơ sở đóng tàu, nước đá, cơ khí.

Xác định được thế mạnh đó, trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương tập trung đầu tư phát triển kinh tế thủy sản. Theo thống kê, hiện toàn xã có trên 575 tàu đánh bắt theo nghề cào, 25 tàu theo nghề câu mực, 86 tàu theo nghề lưới. Trong năm 2012, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngư dân đã đóng mới 10 tàu, nâng tổng số tàu toàn xã lên 948 chiếc, đạt 90% kế hoạch (trong đó, đánh bắt xa bờ 519 tàu). Sản lượng khai thác khoảng 35.355 tấn, đạt 106% kế hoạch năm. Tuy chưa đầu tư đúng mức nhưng thời gian qua, ngành đánh bắt thủy sản tiếp tục phát triển hiệu quả. Đa số ngư dân có đầu tư cải hoán, đóng mới thêm tàu cá. Nhiều tiến bộ trong kỹ thuật đánh bắt được áp dụng như trang bị kỹ thuật và thông tin vào khai thác, hạn chế yếu tố tác động trực tiếp như giá nhiên liệu tăng cao, mưa bão thường xuyên, đảm bảo duy trì hiệu quả kinh tế cho từng vụ khai thác. Tuy khai thác đã đạt được một số kết quả như tăng về số lượng tàu, sản lượng khai thác, nhưng lợi nhuận không cao do chi phí đánh bắt ngày càng tăng, giá sản phẩm khai thác chưa thật sự ổn định, nên trong năm 2012 có một số phương tiện ngưng hoạt động, nhất là nghề cào đơn. Để nghề khai thác có hiệu quả cao hơn, xã đã tổ chức vận động ngư dân tham gia Tổ đội khai thác. Từ đó, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với xã thành lập được 40 tổ hợp tác khai thác, gồm 143 hộ, 294 tàu; trong đó, có 11 tổ lưới vây ánh sáng, 23 tổ cào, 6 tổ câu mực. Bước đầu, hình thức hợp tác này có nhiều thuận lợi như hỗ trợ nhau về tìm kiếm ngư trường đánh bắt, cung ứng vật tư kịp thời, giảm chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận, phát huy được hiệu quả sản xuất, tạo sự đoàn kết giữa các tàu khai thác riêng lẻ, hỗ trợ nhau trong tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra trên biển. Tuy nhiên, do mới thành lập, một số ngư dân chưa nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích khi vào tổ hợp tác khai thác nên chưa tham gia.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Học - Phó Chủ tịch UBND xã An Thủy cho biết, dự kiến năm 2013, xã tiếp tục tổ chức vận động ngư dân đầu tư đóng mới thêm 16 tàu, khuyến khích ngư dân nâng cấp máy móc, trang thiết bị chuyển sang đánh bắt xa bờ có hiệu quả cao hơn; tiếp tục mở rộng 10 tổ hợp tác khai thác, dự kiến sản lượng đạt 36.756 tấn tôm cá các loại. Xã sẽ kiến nghị với các ngành tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền vận động ngư dân tham gia tích cực vào Tổ đội khai thác; hướng dẫn ngư dân thực hiện các hoạt động của Tổ đội như xây dựng qui chế hoạt động; chính sách hỗ trợ vốn, trang bị dụng cụ trong lĩnh vực khai thác.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN