Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo gặp gỡ Tổ hội nghề nghiệp mai vàng ấp Phú Hội

21/09/2018 - 20:52

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi gặp gỡ Tổ hội nghề nghiệp mai vàng ấp Phú Hội.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi gặp gỡ Tổ hội nghề nghiệp mai vàng ấp Phú Hội.

Chiều 21-9-2018, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Tổ hội nghề nghiệp mai vàng, ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nói: “Chúng tôi muốn đến gần với bà con nông dân để nghe, thấy và học hỏi cách tổ chức sản xuất của bà con. Từ đó, chúng tôi có định hướng về phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh bài bản hơn, nhằm thay đổi nền kinh tế nông nghiệp của tỉnh, giúp cho nông dân cung cách làm ăn mới”.

Sau khi cùng tham dự chương trình sinh hoạt thường niên của Tổ hội nghề nghiệp mai vàng, các đại biểu đã lắng nghe ý kiến của nông dân về quá trình tham gia tổ hội nghề nghiệp. Đồng thời, trao đổi thêm các vấn đề về vay vốn phát triển sản xuất, các chính sách, quy định và lợi ích khi phát triển lên hình thức tổ hợp tác và hợp tác xã...

Tổ hội nghề nghiệp Mai vàng ấp Phú Hội được thành lập năm 2009. Ban đầu là Tổ liên kết sản xuất mai vàng với 16 thành viên. Tổ chuyển đổi thành Tổ hội nghề nghiệp mai vàng vào năm 2016. Hiện Tổ hoạt động với 43 thành viên, vừa hoạt động hội, vừa hoạt động nghề nghiệp.

Hiện nay, quy mô sản xuất của tổ trên 30 ngàn mét vuông đất. Tổng bình quân sản phẩm mai vàng chậu lớn  nhỏ trên 25 ngàn chậu, mai con ươm trên 250 ngàn cây, thu nhập bình quân hàng năm trên 6,5 tỷ/43 thành viên.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN