Sâu đầu đen hại dừa ở Thành Thới B

18/11/2020 - 06:48

BDK - Hơn tháng trước, sâu đầu đen hại dừa được phát hiện tại ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, gây thiệt hại hơn 3ha dừa đang thu hoạch của người dân, vận động đốn bỏ 23 cây dừa thiệt nặng không thể phục hồi, tránh lây lan diện rộng.

Sâu đầu đen tấn công cây dừa từ lá đến trái. Ảnh: Lê Đệ

Sâu đầu đen tấn công cây dừa từ lá đến trái. Ảnh: Lê Đệ

Đến nay, địa phương đã phối hợp thực hiện biện pháp phun xịt thuốc (2 đợt) trên 493 cây dừa của 18 hộ dân nơi xảy ra bệnh sâu đầu đen. Phát hiện gần 100 cây dừa bị sâu đầu đen tấn công (phía lộ đối diện cùng ấp Tân Điền - nơi xảy ra bệnh), diện tích gây hại khoảng 0,5ha của 6 hộ dân. Ấp đề xuất sự hỗ trợ hóa chất từ cấp trên để tiếp tục phun xịt. Đối với những diện tích dừa bị sâu hại tấn công không thể phục hồi, địa phương đã vận động đốn bỏ, tiêu hủy những lá hư (nhấn xuống bùn).

Ông Trần Văn Mun, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam là hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất, nơi phát hiện sâu đầu đen đầu tiên ở Tân Điền. Hơn 50% (trong diện tích 9,7 công) dừa bị sâu đầu đen phá hoại, đốn bỏ 13 cây (tương đương 1 công). Ông cho biết: Lúc đầu, thấy ít, tôi cứ nghĩ đốn bỏ những tàu lá hư sẽ hết. Không ngờ, ngày càng nặng nề, lây lan, từ lá già rồi đến lá non và tấn công luôn vào trái. Khi báo cáo địa phương, sâu đầu đen đã phát triển quá nhanh trên diện rộng. Đa phần những cây dừa lão, cao đều không thể cứu chữa được, phải đốn bỏ, do khó khăn trong phun xịt, thuốc không thể len lỏi vào tận những tán lá.

Hộ anh Trần Minh Phong, ấp Tân Điền, có 7 công dừa đang thu hoạch. Trong đó, 5 công bị sâu đầu đen phá hoại. Anh Phong chia sẻ: Tôi cứ tưởng bọ cánh cứng, đâu có biết là sâu đầu đen. Khi quan sát kỹ lại, đã lây lan gần 70% diện tích rồi. Trước mắt, chỉ phun xịt thuốc theo kế hoạch của địa phương, tiếp tục theo dõi tình hình, liên hệ chặt chẽ cùng địa phương. Nếu ngay buổi đầu phát hiện, còn ít, kịp thời phun xịt có hy vọng phục hồi hiệu quả cao. Nếu không khéo, người dân sẽ mất trắng, khốn khổ vì sâu đầu đen. Do dừa là nguồn thu nhập chính của người dân tại địa phương.

Bí thư Chi bộ ấp Tân Điền Trần Văn Cò cho biết: Khi phát hiện, địa phương đã báo cáo lên cấp trên có hướng xử lý kịp thời. Được sự hỗ trợ kinh phí, thuốc phun xịt, phương tiện thực hiện, ấp dẫn đoàn trực tiếp xuống vườn dừa của hộ dân phun xịt thuốc. Qua 2 đợt phun xịt, cơ bản có hiệu quả, bước đầu đã khống chế được sâu đầu đen. Tuy nhiên, sâu đầu đen là loại khó diệt, phá hoại kinh khủng. Phun thuốc chỉ hiệu quả vào buổi sáng, trời mát. Khi ấy, sâu ra ăn lá, phá hại.

“Địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp quản lý sâu đầu đen hại dừa theo khuyến cáo. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động người dân thường xuyên thăm vườn nhằm kịp thời phát hiện sâu đầu đen báo cáo về UBND xã Thành Thới B có hướng xử lý kịp thời. Báo cáo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mỏ Cày Nam theo dõi, tổng hợp”, Phó chủ tịch UBND xã Thành Thới B Huỳnh Thị Lành cho biết.  

Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN